Quảng Ngãi: Xe khách nổ lốp lật giữa đường, khiến 8 người bị thương

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/12/2018 | 9:29:36 AM

Đang lưu thông trên đường, tuyến đường tránh Tây, đoạn thuộc thôn Tân Diêm, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, xe khách bất ngờ bị nổ lốp, lật giữa nhào giữa đường khiến 8 người bị thương.

Nạn nhân bị thương rất nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi
Nạn nhân bị thương rất nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi

Tối 13/12, ông Nguyễn Duy Trinh, Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 8 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 13/12 tại đường tránh Tây, đoạn thuộc thôn Tân Diêm, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ. Xe khách mang BKS 77B-016.46, (chưa rõ danh tính tài xế) chở 8 người, hướng từ TP. Quảng Ngãi đi Bình Định đến đoạn đường trên thì bị nổ lốp, xe mất lái nên đã đâm vào dải phân cách và lật nhào giữa đường.

Vụ tai nạn đã khiến cả 8 người trên xe khách bị thương phải đi cấp cứu. Trong đó, 5 người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm. Riêng có 2 nạn nhân bị thương rất nặng và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi với chẩn đoán ban đầu là chấn thương sọ não, đa chấn thương phải mổ cấp cứu.

Tài xế điều khiển xe khách, cũng bị thương rất nặng và đã chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Hiện đội ngũ y, bác sĩ nơi tiếp nhận các nạn nhân của vụ tai nạn giao thông đang, tích cực điều trị.

Ngay khi nhận được tin báo, Công An huyện Đức Phổ đã có mặt tại hiện trường tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn, điều tiết giao thông.

Hiện vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
(Theo tainguyenmoitruong)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục