14 người chết vì tai nạn giao thông trong đêm chung kết AFF Cup

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/12/2018 | 8:34:45 AM

Trong ngày 15/12 và rạng sáng 16/12, cả nước xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 14 người và bị thương 10 người.

Hiện trường một vụ tai nạn ở đường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM).
Hiện trường một vụ tai nạn ở đường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM).

Chiều 16/12, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 15/12 và rạng sáng 16/12, cả nước xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 14 người và bị thương 10 người.

Theo đơn vị này, ngay sau trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia, người dân đã đổ ra đường diễu hành mừng chiến thắng nên lưu lượng phương tiện tại nhiều địa phương tăng đột biến, nhất là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

Lực lượng của Cục CSGT và phòng CSGT Công an Hà Nội, TP.HCM và các địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng điều tiết giao thông, không để ùn tắc kéo dài.

Tại Hà Nội, lực lượng chức năng đã bố trí 100% quân số để đảm bảo an toàn giao thông trước và sau trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Sau trận chung kết lượt về, Hà Nội không để xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào.

Tại TP.HCM, Phòng CSGT (PC 08 - Công an TP.HCM) cho biết, trong đêm 15/12 và rạng sáng 16/12, đơn vị đã tổng kiểm soát 141 vụ, tạm giữ 115 xe vi phạm. Trong đó, 53 vụ không đội mũ bảo hiểm, 3 vụ đi ngược chiều, nẹt pô, rú ga, 3 vụ có nồng độ cồn và 9 vụ chạy xe theo đoàn; xử phạt một xe ba gác chở quá số người quy định...

Điển hình là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do nam thanh niên (chưa rõ danh tính) chạy xe máy hiệu Air Blade trên đường Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình, TP.HCM) tông vào xe bồn đi cùng chiều. Cú tông mạnh khiến nạn nhân ngã ra đường và bị xe bồn cán chết tại chỗ.

Một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 3h16 ngày 16/12 trên Quốc lộ 51, đoạn thuộc khu phố Hải Sơn, phường Phước Hòa (thị xã Phú Mỹ). 

Trong không khí ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch giải AFF Cup 2018, anh Nguyễn Hồng Thái (27 tuổi, quê An Giang) cùng nhóm bạn ngồi nhậu ở vỉa hè. Lúc này, anh Thái đứng lên đi đón bạn. Khi băng qua đường, anh Thái thì bị chiếc xe giường nằm chạy tuyến Vũng Tàu - An Giang đang chạy trên quốc lộ 51 tông trúng, khiến anh Thái chết tại chỗ.

Sau khi tông anh Thái, xe này tiếp tục lao lên vỉa hè, tông thẳng vào bàn nhậu khiến anh Toàn, chủ quán nhậu cũng chết ngay sau đó.
(Theo VOV)

Các tin khác

Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái tổ chức Hội thi “Bé với an toàn giao thông (ATGT)” cấp học mầm non tỉnh năm học 2023-2024.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Văn Yên đã triển khai kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn huyện, trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý 65 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Nhiều năm qua, người dân sinh sống trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn lo sợ mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường chực chờ nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân mong sớm xử lý điểm đen giao thông trên Quốc lộ 70 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông chết người mới xảy ra trên Quốc lộ 70, đoạn qua tỉnh Yên Bái. Ảnh: Người dân cung cấp

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục