Đôi điều về tai nạn giao thông

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/1/2019 | 8:13:39 AM

YênBái - Ô tô, xe máy dù cũ hay mới, dù đơn giản hay hiện đại tới đâu mà người điều khiển trong tình trạng thần kinh bị kích động, say rượu hay phê ma túy thì bỗng nhiên chuyển đổi công năng thành "vũ khí” giết người. 

Cán bộ Trung tâm đăng kiểm tỉnh Yên Bái kiểm tra chất lượng phương tiện giao thông khi tham gia giao thông. (Ảnh: Đức Toàn)
Cán bộ Trung tâm đăng kiểm tỉnh Yên Bái kiểm tra chất lượng phương tiện giao thông khi tham gia giao thông. (Ảnh: Đức Toàn)

Tình trạng tai nạn giao thông (TNGT) liên tiếp xảy ra khiến Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về số thương vong do TNGT, riêng dịp nghỉ tết Dương lịch vừa qua cả nước đã có 110 người chết vì TNGT; mới đây nhất là vụ xe container đâm chết 4 người, làm bị thương 24 người khác khi họ đang dừng đèn đỏ. 

Nguyên nhân nào đã dẫn đến những hậu quả thảm khốc, bi thương đến vậy? Đó là ý thức của người tham gia giao thông, của quá trình đào tạo lái xe và sự buông lỏng quản lý của chủ phương tiện! 

Trước hết, về ý thức, chắc chắn là 100% phương tiện giao thông đều được thiết kế, được đăng ký, kiểm định... và bảo đảm các hiệu số an toàn. Các loại xe container, nhất là những chiếc được sản xuất ở Đức, Mỹ, Hàn Quốc... rất an toàn và hiện đại. 

Vấn đề là con người làm chủ các phương tiện kỹ thuật ấy như thế nào, có sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, đúng kỹ thuật hay không? Những bộ phận liên quan đến an toàn có luôn trong tình trạng hoạt động hiệu quả hay không? 

Hay lốp đã mòn mà vẫn cố dùng, mua lốp đắp về dùng tạm, nhíp độn thêm để chở cho khỏe, thùng ben cơi nới, hàng hóa đắp cho nhiều, chở cho nặng để lấy thêm tiền cước; đặc biệt là phanh đã kém nhưng vẫn cố đi... 

Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến yếu tố kỹ thuật chưa thể khiến tình trạng TNGT nhiều như hiện nay, ý thức của người điều khiển phương tiện mới là mối hiểm họa lớn nhất, trong đó sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, ma túy là nguy hiểm nhất! 

Ô tô, xe máy dù cũ hay mới, dù đơn giản hay hiện đại tới đâu mà người điều khiển trong tình trạng thần kinh bị kích động, say rượu hay phê ma túy thì bỗng nhiên chuyển đổi công năng thành "vũ khí” giết người. 

Vấn đề đào tạo lái xe cũng rất đáng bàn. Có lẽ chưa bao giờ việc đi học lấy cái bằng lái xe lại đơn giản như bây giờ! Vì lợi nhuận nên nhiều cơ sở đào tạo làm rất qua loa. 

Không ít người cầm cái giấy phép lái xe đủ các hạng mà chưa đi học một buổi lý thuyết nào chứ đừng nói gì đến học môn Đạo đức người lái xe hay Văn hóa giao thông. 

Các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện hoặc quá dễ dãi hoặc rất vô trách nhiệm trong việc sử dụng lao động như: biết lái xe nghiện ma túy, nghiện rượu, ý thức trách nhiệm kém... nhưng vẫn thuê. 

Phải chăng các doanh nghiệp đã mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất cho chiếc xe của mình nên không hề lo hoặc đưa điều khoản "tự chịu trách nhiệm dân sự và hình sự” vào hợp đồng lao động nên họ nghĩ mình vô can rồi đã buông lỏng?!

Biết được nguyên nhân, từ đó, hạn chế nguyên nhân bằng cách thay đổi nhận thức, hành vi, cụ thể ở đây là tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông, của cơ sở đào tạo lái xe. 

Song song với đó là siết chặt quản lý, kiểm tra, kiểm soát, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm phát hiện người tham gia giao thông sử dụng chất kích thích, phóng nhanh, vượt ẩu, áp dụng các chế tài xử lý mạnh... để hạn chế tới mức thấp nhất số vụ TNGT, số người thương vong khi tham gia giao thông.

Lê Phiên

Các tin khác

Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái tổ chức Hội thi “Bé với an toàn giao thông (ATGT)” cấp học mầm non tỉnh năm học 2023-2024.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Văn Yên đã triển khai kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn huyện, trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý 65 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Nhiều năm qua, người dân sinh sống trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn lo sợ mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường chực chờ nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân mong sớm xử lý điểm đen giao thông trên Quốc lộ 70 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông chết người mới xảy ra trên Quốc lộ 70, đoạn qua tỉnh Yên Bái. Ảnh: Người dân cung cấp

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục