Ô tô Mazda đâm liên hoàn 2 xe máy, 3 người bị thương

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/2/2019 | 5:18:33 PM

Chiếc xe ô tô đang di chuyển trên đường bất ngờ mất lái đâm liên tiếp vào 2 chiếc xe máy chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến 3 nạn nhân bị thương trong đó 2 người bị xây xát nhẹ, 1 người bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h50 tại trước cửa số nhà 341 Trường Chinh ( Thanh Xuân, Hà Nội).
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h50 tại trước cửa số nhà 341 Trường Chinh ( Thanh Xuân, Hà Nội).

Thời điểm trên, chiếc xe mazda biển kiểm soát Hà Nội đang đi trên đường, hướng Trường Chinh đi Minh Khai. Khi đến khu vực trên chiếc xe mất lái đâm vào cột chỉ dẫn giao thông rồi tiếp tục đâm vào 1 chiếc xe máy hiệu Air Blade biển Sơn La do 2 nam thanh niên điều khiển.

 


Hiện trường vụ tai nạn

Chưa dừng lại chiếc xe ô tô còn đâm vào 1 chiếc xe hiệu Sh biển kiểm soát Hà Nội do 1 cô gái điều khiển. Đúng lúc này 2 chiếc xe ô tô đang đi chuyển ngược chiều va chạm nhẹ vào 2 chiếc xe máy nói trên.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến cả 3 nạn nhân trên xe máy bị thương, trong đó 2 nạn nhân bị xây xát nhẹ, 1 nạn nhân bất tỉnh nhập viện cấp cứu.

Tại hiện trường chiếc xe gây tai nạn bị hư hỏng nặng phần đầu, bị bung túi khí,2 chiếc xe máy bị hư hỏng nhẹ. Tài xế ô tô gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó.
Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra xử lý vụ việc

Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra xử lý vụ việc.

(Theo CAND)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục