Vụ tai nạn tàu hỏa ở Ai Cập: 6 người bị bắt tạm giam

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/3/2019 | 8:57:11 AM

6 người bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra trước đó 1 ngày khiến ít nhất 63 người thương vong.

Đầu kéo tàu hỏa đâm vào tường gây ra vụ tai nạn.
Đầu kéo tàu hỏa đâm vào tường gây ra vụ tai nạn.

Cơ quan công tố Ai Cập hôm qua (28/2) đã ra lệnh bắt tạm giam 6 người trong thời gian 4 ngày, để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn tàu hỏa và hỏa hoạn chết người tại nhà ga Ramsis, trung tâm Thủ đô Cairo xảy ra trước đó 1 ngày.

Đài truyền hình quốc gia Ai Cập dẫn lời Bộ trưởng Y tế nước này Hala Zayed hôm qua cho biết, đã có ít nhất 20 người thiệt mạng và 43 người bị thương trong vụ việc.

Theo các công tố viên Ai Cập, nhìn qua camera an ninh tại nhà ga, họ đã phát hiện người lái tàu bước xuống tàu khi tới ga và nói chuyện với 1 lái tàu khác, song quên kéo phanh tay. Đây có thể là nguyên nhân khiến đầu tàu không có người lái của tàu hỏa đâm vào bệ bê tông và phát nổ.

Trước đó, ngày 27/2, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Ai Cập Hisham Arafat đã từ chức. Hiện Bộ trưởng Điện lực Mohammed Shaker đang tạm thời kiêm nhiệm luôn vị trí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ai Cập.

Tổng thống Ai Cập Fattah el-Sisi cũng đã yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc để điều tra vụ việc cũng như hỗ trợ các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

(Theo VOV)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục