Xe chở cựu chiến binh mất phanh trên đèo Pha Đin, 4 người bị thương

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/4/2019 | 5:10:16 PM

Sau khi lao vào vách núi, có 4 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, xe ô tô khách bị hư hỏng phần đầu. May mắn không có người tử vong.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn được xác định là do xe khách bị mất phanh.
Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn được xác định là do xe khách bị mất phanh.

Khoảng 10 giờ sáng nay 22/4, khi đang lưu thông trên đèo Pha Đin, đoạn qua địa phận huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, một xe khách chở cựu chiến binh đã bị mất phanh lao vào vách núi khiến 4 người bị thương.

Trung tá Nguyễn Phi Linh, Trạm Cảnh sát giao thông Tuần Giáo thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách Hyundai mang biển kiểm soát 29Z – 8146 do tài xế Nguyễn Hồng Việt, sinh năm 1974, trú tại Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội điều khiển theo hướng Hà Nội – Điện Biên khi đang xuống dốc trên đèo Pha Đin, thuộc khu vực bản Háng Tầu 1, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo thì bất ngờ bị mất phanh.

Sau đó, chiếc xe lao đi gần 1km, đến Km 367+600 (Quốc lộ 6) thì lao vào taluy dương, một bên xe bị tụt xuống rãnh. Trên xe lúc này có 36 người gồm: Lái xe, phụ xe, hướng dẫn viên du lịch và 33 hành khách là cựu chiến binh xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội đang trên đường lên thăm Điện Biên.

Hậu quả, có 4 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, xe ô tô khách bị hư hỏng  phần đầu. May mắn không có người tử vong.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đưa người bị nạn đi cấp cứu và bố trí phương tiện đưa các cựu chiến binh về nhà khách huyện Tuần Giáo nghỉ ngơi, chờ xe để di chuyển về Điện Biên.

Khuyến cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên: Đèo Pha Đin đoạn qua địa phận nêu trên có nhiều dốc cao, quanh co, nên các phương tiện, đặc biệt là xe tải hạng nặng, xe khách cần hết sức lưu ý, kiểm tra đầy đủ thiết bị an toàn của xe trước khi xuống dốc.

(Theo VOV)

Các tin khác
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Giao Thông

Tổng đài sẽ kết nối người dân trực tiếp với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ qua số tổng đài 1900 8099.

Việc thu hồi giấy phép xe tập lái sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái, thu hồi theo trình tự

Từ ngày 1.6.2024 tới đây, Thông tư mới do Chính phủ ban hành bổ sung một số trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, trong đó có trường hợp cho tổ chức, cá nhân khác mượn sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động của 1 xe hợp đồng limousine chở khách

Nghị định 41/2024 của Chính phủ vừa ban hành quy định: Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng lưu trữ hợp đồng vận chuyển kèm danh sách hành khách tối thiểu 3 năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục