Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quảng Trị khiến 3 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/4/2019 | 2:50:09 PM

Khoảng 6h20 ngày 25/4, tại ngã 3 quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh xảy ra vụ tai nạn giao làm 3 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe container mang biển kiểm soát 37C-101.28 kéo theo rơ móc do Trịnh Đình Hồng, 30 tuổi, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An điều khiển chạy hướng Bắc- Nam.

Khi đến địa điểm vừa nêu đã va chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 75C-08944 do tài xế Nguyễn Văn Hùng, 35 tuổi, trú tại Thừa Thiên Huế điều khiển, chạy theo hướng ngược lại.

Chiếc xe container đã tông sập một phần nhà anh Võ Văn Hải, ở thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh. Xe ô tô tải bị hất đi một đoạn dài, đầu xe biến dạng, phụ xe tải tử vong mắc kẹt trong cabin, 2 lái xe bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gio Linh. Hiện chưa xác định được danh tính người tử vong.
 



tai nan giao thong nghiem trong o quang tri khien 3 nguoi thuong vong hinh 2

Đầu xe tải bị biến dạng sau cú va chạm.
 
Công an huyện Gio Linh phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, xử lý vụ việc; huy động lực lượng cứu hộ khoan cắt cabin xe ô tô tải để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn; Hỗ trợ gia đình người chết 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

tai nan giao thong nghiem trong o quang tri khien 3 nguoi thuong vong hinh 3

Vụ va chạm khiến xe container đâm hỏng 1 phần nhà dân bên đường.

Ông Trần Huy Long, Phó Trưởng Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết: "Qua vụ tai nạn trên và tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại huyện Gio Linh, chúng tôi nhận thấy trên địa bàn có nhiều điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, đặc biệt là giao lộ giữa Tỉnh lộ 74 và Quốc lộ 1A. Chúng tôi đã kiến nghị Ban An toàn giao thông tỉnh và đã đề xuất lắp đặt hệ thống cảnh báo đặc biệt là đèn xanh đèn đỏ và camera giám sát”.

(Theo VOV)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục