Xe khách lật ngửa trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 3 người nhập viện

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/6/2019 | 10:18:33 AM

Khoảng 2h ngày 21/6, một vụ tai nạn giữa hai xe khách xảy ra tại địa phận huyện Văn Yên (Yên Bái) khiến 3 người phải nhập viện, chiếc xe khách giường nằm bị lật ngửa trên đường.

Cú va chạm khiến chiếc xe bị lật.
Cú va chạm khiến chiếc xe bị lật.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h ngày 21/6, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Sao Việt khi lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chiều Hà Nội đi Lào Cai đến km 154+900 thuộc địa phận huyện Văn Yên (Yên Bái) thì va chạm với một xe khách của hãng Hà Sơn Hải Vân chạy chiều ngược lại.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến hai xe hư hỏng, chiếc xe khách của nhà xe Sao Việt bị lật ngửa trên đường. Ngay sau khi nhận thông tin, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Thông tin từ đại diện Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vụ tai nạn khiến 3 người bị thương và đã được đơn vị đưa đến trung tâm Y tế huyện Văn Yên cấp cứu. Hiện tại sức khỏe của các nạn nhân đang dần ổn định. 

Cũng theo vị đại diện, nguyên nhân vụ va chạm có thể do hai tài xế không kiểm soát được tốc độ.

(Theo nguoiduatin.vn)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục