Xe khách đâm xe tải ở Tuyên Quang, 2 cô giáo thiệt mạng

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/7/2019 | 8:58:20 AM

Xe khách chở 22 cán bộ Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đi hướng Tuyên Quang - Hà Giang bị 1 xe container lấn làn đâm phải khiến 2 cô giáo thiệt mạng.

Hiện trường vụ xe khách chở 22 cán bộ Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đi hướng Tuyên Quang - Hà Giang bị 1 xe container lấn làn đâm phải khiến 2 cô giáo thiệt mạng.
Hiện trường vụ xe khách chở 22 cán bộ Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đi hướng Tuyên Quang - Hà Giang bị 1 xe container lấn làn đâm phải khiến 2 cô giáo thiệt mạng.

Khoảng 13h00 chiều 23/07, tại km 180+780 quốc lộ 2 thuộc địa phận thôn 5 Minh Phú, xã Minh Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ TNGT giữa ô tô khách BKS 15B 027.92 chở đoàn cán bộ của Cung văn hóa thiếu nhi, thuộc Thành đoàn Hải Phòng đi theo hướng Tuyên Quang - Hà Giang đã bị 1 xe ô tô đầu kéo BKS 29C 907.95 kéo theo rơ-mooc 29R 076. 81 chạy lấn làn đâm phải.

Hậu quả, 2 nữ giáo viên tên là Hà và Vân Anh của trường tiểu học Lê Hồng Phong, Hải Phòng tử vong, hơn 10 người khác bị thương.

Các nạn nhân sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang, tại hiện trường xe ô tô khách đầu đâm vào vách đá ven đường và bị hư hỏng nặng.

Theo ông Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng cho biết, ông và các lãnh đạo của đơn vị có đoàn viên bị nạn đang lên Hàm Yên để giải quyết vụ việc.

Đoàn đi có 22 người do một Phó giám đốc Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng làm trưởng đoàn. Người này hiện bị thương nặng.

Được biết, chiếc xe khách chở đoàn cán bộ gồm 22 người ở Hải Phòng đi Hà Giang để tri ân ngày thương binh liệt sỹ 27/7 đến Tuyên Quang thì gặp nạn.

Bệnh viện huyện Hàm Yên cho hay, ngoài 2 giáo viên tử nạn, hiện có 1 cán bộ đang rất nguy kịch, lái xe cũng bị thương nặng. 2 bệnh nhân nguy kịch đã được sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang điều trị.

(Theo VOV)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục