Thừa Thiên Huế: Xe máy phóng ngược chiều tông liên tiếp 5 phương tiện

  • Cập nhật: Thứ bảy, 10/8/2019 | 10:28:55 AM

Một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng vừa xảy ra vào 18h45 tối ngày 9/8 ở cầu Vực (phường Thủy Châu và Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) khi một người đàn ông đi xe máy ngược chiều gây tai nạn liên hoàn cho hàng loạt phương tiện.

Hiện trường vụ tai nạn xe máy đi ngược chiều tông hàng loạt phương tiện.
Hiện trường vụ tai nạn xe máy đi ngược chiều tông hàng loạt phương tiện.

Vào thời điểm trên, một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn điều khiển xe mô tô Yamaha màu trắng BKS 75G1-21744 "phi như bay” trên quốc lộ 1A. 

Người đàn ông này đã lao vào đường ngược chiều trên quốc lộ một đoạn dài theo hướng từ sân bay Phú Bài về TP Huế. Ngay lập tức, xe máy này đã gây tai nạn cho nhiều người đang lưu thông bằng xe máy đúng phần đường trên cầu Vực thuộc địa phận 2 phường Thủy Châu và Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

Sau khi gây tai nạn, người đàn ông đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch nên chưa xác định danh tính.

Riêng nạn nhân đi trên khoảng 5 xe máy bị người đàn ông kia tông tuy bị thương không nặng nhưng tất cả đều có dấu hiệu hoảng loạn nặng vì sự việc xảy ra quá bất ngờ.

Lực lượng CSGT Công an thị xã Hương Thủy đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, tránh ùn tắc cục bộ. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục