Hải Phòng: Hai xe máy chạy tốc độ cao đối đầu, bốn người thương vong

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/9/2019 | 2:23:33 PM

Vụ va chạm xảy ra giữa xe mô tô mang biển kiểm soát 36C1-8125 (lưu thông từ hướng Cầu Nguyệt về ngã năm Kiến An) với một xe mô tô không có biển kiểm soát đi chiều ngược lại.

Ngày 18/9, thông tin từ Công an quận Kiến An cho biết: Khoảng 22 giờ 40 phút ngày 17/9, trên tuyến đường Trần Tất Văn (trước số nhà 313 phố Trần Tất Văn, Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm hai người thiệt mạng và hai người bị thương nặng.

Vụ va chạm xảy ra giữa xe mô tô mang biển kiểm soát 36C1-8125 (lưu thông từ hướng Cầu Nguyệt về ngã năm Kiến An) với một xe mô tô không có biển kiểm soát đi chiều ngược lại.

Khi xảy ra va chạm mỗi xe có hai người ngồi bên trên. Anh Mai Văn Điệp (sinh năm 1991, trú tại Hùng Duệ Vương, huyện An Dương, Hải Phòng) và anh Trần Đăng Doanh (sinh năm 1990, cũng trú tại đường Hùng Duệ Vương) cùng đi trên xe mang biển kiểm soát 36C1-8125.

Hai người ngồi trên chiếc xe thứ hai là Đỗ Hoàng Anh (sinh năm 2003, trú tại Tân Nam, Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng) và Đỗ Hoàng Hải (sinh năm 2002, cùng trú tại Tân Nam).

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, hai xe khi va chạm đều đang đi với tốc độ cao. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, bốn nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Do chấn thương nặng nên Mai Văn Điệp và Đỗ Hoàng Anh đã thiệt mạng sau đó.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục