Yên Bái: Đâm vào chó, xe tải chèn đầu, một người tử vong

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/10/2019 | 10:23:26 AM

YênBái - Sáng nay (ngày 11/10), trên địa bàn xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Người đàn ông điều khiển xe máy ngã xuống đường bị xe tải đi cùng chiều cán tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 7 giờ, trên tỉnh lộ 171, đoạn qua địa phận thôn Làng Mường, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên. 

Anh Hoàng Văn Xoài, sinh năm 1988, trú tại thôn Làng Mường, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 21C1-20018 đi theo hướng Khánh Hòa - Yên Thế, chở theo sau vợ là chị Đinh Thị Liên.

Khi đi đến địa phận thôn Làng Mường thì xảy ra tai nạn. Anh Xoài bị xe ô tô tải mang biển kiểm soát 21C-03070 do tài xế tên Huyên trú tại Làng Xâng, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên điều khiển đi sau chèn qua đầu và tử vong tại chỗ. Chị Liên bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, hai vợ chồng đi xe máy đã đâm vào chó chạy qua đường, khiến cả hai ngã xuống đường và bị xe ô tô tải đi sau đâm phải.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an xã Tô Mậu, cảnh sát giao thông huyện Lục Yên đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, giải quyết và điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.
Tài xế xe tải đã tạm thời rời khỏi hiện trường ngay sau khi xảy ra tai nạn.

Quyết Thắng

Tags Tai nạn Lục Yên Tô Mậu chết người

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục