Xe khách bị xe tải đâm trực diện, 15 người bị thương

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/10/2019 | 2:47:59 PM

Xe khách chở khoảng 20 người bị xe tải biển số Hưng Yên lấn làn, đâm trực diện tại đường tránh qua TP Vinh khiến phụ xe tử vong tại chỗ, 15 người bị thương.

Hiện trường cho thấy xe tải đã lấn sang làn đường xe khách.
Hiện trường cho thấy xe tải đã lấn sang làn đường xe khách.

Vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng 11h50 ngày 15/10. Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An đã huy động 5 xe cứu thương có mặt tại hiện trường và chuyển 15 người vào cấp cứu tại thành phố Vinh.

Một hành khách cho biết, xe khách biển số tỉnh Đăk Nông xuất phát từ bến Nước Ngầm (Hà Nội) đi vào nam từ lúc 5h sáng nay. "Tôi đang thiu ngủ thì có tiếng động lớn do hai xe đâm vào nhau. Mọi người hét toáng lên, một số người bị hất văng từ giường tầng hai xuống sàn xe", nạn nhân kể và cho biết thời điểm xảy ra tai nạn có mưa rất to.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tân, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa 115 cho biết, các bệnh nhân đều bị chấn thương vùng tay và chân và đầu. Trong đó có 2 trường hợp nặng là đa chấn thương và trường hợp gãy hở xương đòn phải, theo dõi chấn thương sọ não.

Công an huyện Nghi Lộc đang tập trung khám nghiệm hiện trường, tổ chức cấp cứu người và điều tra nguyên nhân tai nạn. "Bước đầu xác định tài xế xe tải đã lấn sang làn đường xe khách dẫn tới va chạm", cán bộ công an thông tin.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục