Bị tàu hỏa tông trúng, hai công nhân đường sắt thương vong

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/11/2019 | 9:34:16 AM

Khi đang tiến hành sửa chữa đường ray, hai công nhân bị tàu chở hàng số hiệu 4360 va phải khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Ngày 6/11, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh xác nhận và cho biết trên đoạn đường sắt thuộc khu gian Nam Định - Đặng Xá (thành phố Nam Định) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm hai công nhân đang sửa chữa đường ray thương vong.

Cụ thể, vào lúc 9h45 ngày 5/11, khi các công nhân của Cung đường Nam Định (thuộc Công ty CP đường sắt Hà Ninh) đang kéo đá sửa chữa đường ray tại km 83+400 theo lý trình đường sắt, thuộc địa phận xã Lộc Hoà, thành phố Nam định, tỉnh Nam Định, thì tàu hàng số hiệu 4360 gồm đầu máy số hiệu 625 kéo theo 7 toa hàng có trọng lượng 735 tấn chạy hướng Nam Định - Hà Nội theo lịch trình chạy qua khu vực này.

Do không chú ý quan sát nên hai công nhân là anh T.V.T (29 tuổi, quê ở huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) và ông V.Đ.L (46 tuổi, quê ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) bị tàu hỏa va vào người.

Cú va chạm khiến anh T. tử vong tại chỗ, còn ông L. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, sau sự cố đoàn tàu phải dừng lại 23 phút để xử lý tai nạn, sau đó phải quay về ga Đặng Xá đến 10h46 mới tiếp tục khởi hành.

(Theo Công lý)

Các tin khác
Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô. Ảnh tư liệu, minh họa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục