Bình Thuận: Va chạm kinh hoàng với xe đầu kéo, tài xế ô tô 16 chỗ tử vong thương tâm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/12/2019 | 3:03:46 PM

Bất ngờ va chạm với đuôi xe đầu kéo chạy cùng chiều khiến đầu xe ô tô 16 chỗ biến dạng, tài xế mắc kẹt bên trong được người dân cạy cửa đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Thông tin trên báo Tri Thức Trực Tuyến, vào khoảng 21h ngày 5/12, vụ tai nạn giao thong khiến 1 người tử vong xảy ra trên đường Trường Chinh thuộc phường Xuân An, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Vào thời điểm này, ô tô 16 chỗ mang biển số TP.HCM do anh Lê Trần Dạ Quang (36 tuổi, ngụ tại TP.Phan Thiết) điều khiển, chạy trên đường Trường Chinh theo hướng bắc - nam đã tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo biển số Phú Yên chạy cùng chiều.

Hậu quả, chiếc ô tô 16 chỗ hư hỏng nặng, biến dạng dính vào đuôi xe đầu kéo. Tài xế Quang bị mắc kẹt trong xe được người dân cạy cửa đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Liên quan đến sự việc, báo Công an TP.HCM cho hay, thời điểm xảy ra vụ tai nạn may mắn chiếc ô tô 16 chỗ không có hành khách trên xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

(Theo doisongphapluat.com)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục