Ô tô 7 chỗ lao trúng loạt xe máy đứng chờ đèn đỏ rồi tông vào hàng rào: 5 người bị thương

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/6/2020 | 11:01:15 AM

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 3/6 tại giao lộ quốc lộ 1 - đường số 18 (phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân), TP HCM.

Hàng loạt phương tiện bị hư hỏng nặng - Ảnh: PLO
Hàng loạt phương tiện bị hư hỏng nặng - Ảnh: PLO

Vào thời điểm trên, người đàn ông trung niên điều khiển ô tô 7 chỗ lưu thông trên trên quốc lộ 1, hướng từ ngã tư An Sương về vòng xoay An Lạc.

Đến giao lộ quốc lộ 1 - đường số 18 (phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân), tài xế cho phương tiện rẽ trái vào đường số 18 thì bất ngờ tông hàng loạt phương tiện đang di chuyển trên đường và đang dừng chờ đèn đỏ.

Sau đó, ô tô tiếp tục lao vào vỉa hè và tông sập hàng rào rồi mới dừng lại. Ghi nhận tại hiện trường, 4 xe máy nằm khắp nơi trên đường, riêng 1 xe ba gác và 1 ô tô bị hư hỏng nhẹ đã rời đi.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 5 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng. Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, tài xế ô tô có dấu hiệu say xỉn và được người thân đến đưa về.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an quận Bình Tân sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Vào chiều 3/6, tại địa phận thành phố Thuận An (Bình Dương) cũng đã xảy ra 1 vụ va chạm giữa xe máy và xe tải khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 17h45 chiều 3/6, người đàn ông tên T.T.T (SN 1972, quê Thái Bình) điều khiển xe máy mang lưu thông trên QL13 hướng từ TP.HCM về Bình Dương. Thời điểm trên ông T. đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thuộc phường Bình Hoà (TP. Thuận An) lúc này xe tải (chưa rõ danh tính tài xế) lao lên húc văng chiếc xe máy văng lên vỉa hè.

Ông T. bị xe tải hất trúng trụ điện, bị thương nặng chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải từ xa lao tới khiến mọi người không kịp phản ứng, có một xe máy khác cũng bị tông trúng nhưng do nạn nhân không bị thương nên đã rời khỏi hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

(Theo Dân Trí - PLO)

Các tin khác
Việc thu hồi giấy phép xe tập lái sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái, thu hồi theo trình tự

Từ ngày 1.6.2024 tới đây, Thông tư mới do Chính phủ ban hành bổ sung một số trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, trong đó có trường hợp cho tổ chức, cá nhân khác mượn sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động của 1 xe hợp đồng limousine chở khách

Nghị định 41/2024 của Chính phủ vừa ban hành quy định: Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng lưu trữ hợp đồng vận chuyển kèm danh sách hành khách tối thiểu 3 năm.

Yêu cầu các sở địa phương chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường kiểm tra, giám sát trên các tuyến đường xảy ra hiện tượng nhiều “xe dù, bến cóc”, xe quá tải.

Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô. Ảnh tư liệu, minh họa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục