Lại xe khách giường nằm lật nghiêng trên quốc lộ, nhiều người bị thương

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/7/2020 | 9:31:49 AM

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến quốc lộ 10 đoạn thuộc khu vực ngã ba Đọ trên địa bàn xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình vào đêm 27-7, khiến nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ lật xe khách giường nằm trên tuyến quốc lộ 10, đoạn thuộc ngã ba Đọ đêm 27-7.
Hiện trường vụ lật xe khách giường nằm trên tuyến quốc lộ 10, đoạn thuộc ngã ba Đọ đêm 27-7.

Theo người dân khu vực, vào khoảng 21h30 ngày 27-7, trên tuyến quốc lộ 10 tại khu vực ngã ba Đọ thuộc địa bàn xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm tuyến Móng Cái - Ninh Bình với xe bồn.

Vụ va chạm khiến xe khách giường nằm đang chạy hướng Thái Bình đi Móng Cái (Quảng Ninh) bị lật nghiêng trên đường, nhiều đồ đạc của hành khách bên trong xe bị văng xuống đường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân tổ chức đưa những người bị mắc kẹt bên trong xe khách ra ngoài. Nhiều xe cứu thương được huy động để chở các nạn nhân đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chưa ghi nhận có thi thể nạn nhân nào, cán bộ công an tổ chức điều phối giao thông khu vực và phối hợp công tác khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online đêm 27-7, đại tá Trần Quang Thành - trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ - cho biết vẫn đang tập trung phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh giải quyết vụ tai nạn giao thông nói trên.

Theo đại tá Thành, tại hiện trường chưa ghi nhận có trường hợp người dân nào bị thiệt mạng trong vụ tai nạn. Trước đó, có nhiều người bị thương đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tình hình cụ thể sẽ cung cấp thêm khi có kết quả tổng hợp.

Tại hiện trường, một xe cẩu cỡ lớn cũng được huy động để dựng trở lại chiếc xe khách.

(Theo TTO)

Các tin khác
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Giao Thông

Tổng đài sẽ kết nối người dân trực tiếp với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ qua số tổng đài 1900 8099.

Việc thu hồi giấy phép xe tập lái sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái, thu hồi theo trình tự

Từ ngày 1.6.2024 tới đây, Thông tư mới do Chính phủ ban hành bổ sung một số trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, trong đó có trường hợp cho tổ chức, cá nhân khác mượn sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động của 1 xe hợp đồng limousine chở khách

Nghị định 41/2024 của Chính phủ vừa ban hành quy định: Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng lưu trữ hợp đồng vận chuyển kèm danh sách hành khách tối thiểu 3 năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục