Thành phố Hồ Chí Minh: Ô tô 7 chỗ đâm hàng loạt xe máy trên đường, 2 người bị thương

  • Cập nhật: Chủ nhật, 22/11/2020 | 8:08:25 AM

Khi xe chạy tới khu vực các đường Tô Ký khoảng 300m thì bất ngờ tông vao hai chiếc xe máy đang lưu thông cùng chiều và một xe máy khác được dựng sát lề đường, chiếc xe lao tiếp khoảng 50m lên vỉa hè, đâm gãy một cây xanh rồi lao vào hai cửa hàng gần đó.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra vào khoảng 15h ngày 21/11 trên đường Nguyễn Ảnh Thủ thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM. 

Theo đó, tại thời điểm trên, chiếc ô tô 7 chỗ BKS: 51H-799.60 do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển đang di chuyển trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, hướng từ quốc lộ 22 về ngã 3 Đông Quang.

Khi xe chạy tới khu vực các đường Tô Ký khoảng 300m thì bất ngờ tông vao hai chiếc xe máy đang lưu thông cùng chiều và một xe máy khác được dựng sát lề đường. Chưa dừng ở đó, chiếc xe còn rú ga, lao tiếp khoảng 50m lên vỉa hè, đâm gãy một cây xanh rồi lao vào hai cửa hàng kinh doanh đang mở cửa gần đó.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người bị thương, đươc người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc ô tô 7 chỗ và ba chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, trục bánh trước của ô tô gãy rời. Trong khi đó, đồ đạc ở hai cửa hàng kinh doanh bị xe ô tô đâm vào văng tung tóe.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận 12 nhanh chóng có mặt và tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để tiến hành điều tra. Vào cuối giờ chiều cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết. 

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng thực hiện công tác phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc. Dù vậy, các phương tiện vẫn gặp nhiều khó khăn khi di chuyển.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

(Theo nguoiduatin.vn)

Các tin khác
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Giao Thông

Tổng đài sẽ kết nối người dân trực tiếp với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ qua số tổng đài 1900 8099.

Việc thu hồi giấy phép xe tập lái sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái, thu hồi theo trình tự

Từ ngày 1.6.2024 tới đây, Thông tư mới do Chính phủ ban hành bổ sung một số trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, trong đó có trường hợp cho tổ chức, cá nhân khác mượn sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động của 1 xe hợp đồng limousine chở khách

Nghị định 41/2024 của Chính phủ vừa ban hành quy định: Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng lưu trữ hợp đồng vận chuyển kèm danh sách hành khách tối thiểu 3 năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục