Ô tô lao xuống vực sâu hơn 100m, 2 cán bộ thanh tra gặp nạn

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/3/2021 | 3:10:50 PM

Trên đường đi làm nhiệm vụ từ xã về huyện, chiếc xe ô tô chở 2 cán bộ thanh tra huyện rơi xuống vực sâu hơn 100m khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Sau vụ tai nạn xảy ra, các bác sĩ có mặt tại hiện trường cùng người dân tiến hành cấp cứu các nạn nhân.
Sau vụ tai nạn xảy ra, các bác sĩ có mặt tại hiện trường cùng người dân tiến hành cấp cứu các nạn nhân.

Ngày 3/3, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe bán tải lật xuống vực sâu trên địa bàn xã Na Ngoi khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương vào chiều một ngày trước (trong đó có 2 cán bộ là thanh tra huyện Kỳ Sơn).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Mùa Bá Giờ - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, chiếc xe bán tải Ford Ranger gặp nạn nói trên chở 2 cán bộ thanh tra huyện Kỳ Sơn đi làm nhiệm vụ trong xã về thì gặp nạn.

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn được xác định là anh Phan Tuấn V. (31 tuổi, chuyên viên phòng Thanh tra huyện Kỳ Sơn). 2 người còn lại đi trên xe bị thương. Trong số 2 người bị thương, có 1 cán bộ thuộc phòng Thanh tra huyện Kỳ Sơn tên L.

"Chiếc xe chở cán bộ thanh tra huyện đi làm nhiệm vụ từ trong xã khác về ngang qua xã Na Ngoi thì không may rơi xuống vực", ông Mùa Bá Giờ nói.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 2/3, chiếc xe bán tải hiệu Ford Ranger do anh Phan Tuấn V. (chuyên viên Phòng Thanh tra huyện Kỳ Sơn) cầm lái chở theo 1 cán bộ tên L. (cán bộ phòng Thanh tra huyện Kỳ Sơn) và 1 người đàn ông đi làm nhiệm vụ về theo hướng từ trung tâm xã Na Ngoi về thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn).

Khi đi đến bản Tống Khư (xã Na Ngoi), chiếc xe bán tải nói trên bất ngờ lệch đường lao thẳng xuống vực sâu hơn 100m. Chiếc xe lộn nhiều vòng xuống chân vực khiến xe bị vò nát.

Sau vụ tai nạn, 3 người bò ra khỏi xe. Người dân và cơ quan chức năng sau đó đã leo xuống vực, tiếp cận hiện trường cấp cứu các nạn nhân gặp nạn. Tuy nhiên, chỉ khoảng 30 phút sau, nạn nhân V. đã tử vong. 2 nạn nhân còn lại bị thương một số nơi trên cơ thể.

"Đoạn xảy ra tai nạn đường nhựa khá bằng phẳng. Hiện chưa rõ nguyên nhân gì khiến chiếc xe chạy lệch đường lao thẳng xuống vực. Vực này sâu hơn 100m, chiếc xe lộn nhiều vòng xuống sát khe nước dưới chân vực. Toàn bộ thân xe bị vò nát", lãnh đạo UBND xã Na Ngoi chia sẻ thêm.

Do vực quá sâu nên đến sáng 3/3, chiếc xe bán tải gặp nạn trên vẫn chưa thể đưa ra khỏi hiện trường. 

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn nói trên vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Văn Yên đã triển khai kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn huyện, trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý 65 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Nhiều năm qua, người dân sinh sống trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn lo sợ mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường chực chờ nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân mong sớm xử lý điểm đen giao thông trên Quốc lộ 70 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông chết người mới xảy ra trên Quốc lộ 70, đoạn qua tỉnh Yên Bái. Ảnh: Người dân cung cấp

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Giao Thông

Tổng đài sẽ kết nối người dân trực tiếp với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ qua số tổng đài 1900 8099.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục