Hải Dương: Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 18, 2 học sinh thương vong

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/10/2021 | 4:39:52 PM

Công an TP. Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra trên quốc lộ 18 khiến 2 học sinh thương vong.

Ngày 27/10, thông tin từ Ban ATGT tỉnh Hải Dương cho biết trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 em học sinh lớp 12 thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h45’ sáng cùng ngày tại Km36+150 QL.18 thuộc địa phận khu dân cư Nguyễn Trãi II (phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Vào thời điểm trên, em Đ.M.A (SN 2003) và em P.N.H. (SN 2004) cùng trú tại phường Chu Văn An (TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) chở nhau trên xe máy mang BKS: 34AB-041.64 chuyển theo hướng Phả Lại – Sao Đỏ.

Khi đến địa điểm trên, chiếc xe đã xảy ra va chạm với máy đào mang BKS: 34LA-0478 do anh Phạm Văn P. (SN 1981, trú tại phường An Lạc, TP. Chí Linh) điều khiển, lưu thông phía trước cùng chiều.

Sau đó, xe máy chở 2 học sinh tiếp tục va chạm với xe đầu kéo mang BKS: 34C-181.59 kéo theo rơ moóc có BKS: 34R-019.89 do ông Nguyễn Văn Q. (SN 1970, trú tại xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) điều khiển, di chuyển cùng chiều.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến em Đ.M.A. tử vong tại chỗ, em P.N.H. bị gãy chân trái và được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai ban đầu của những người liên quan để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng tiến hành bàn giao thi thể nam sinh xấu số cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, em Đ.M.A. và em P.N.H. đều là học tại lớp 12C Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên TP. Chí Linh. Thời điểm gặp nạn, 2 em đang trên đường tới trường học.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

(Theo Giao thông)

Các tin khác
Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Văn Yên đã triển khai kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn huyện, trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý 65 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Nhiều năm qua, người dân sinh sống trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn lo sợ mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường chực chờ nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân mong sớm xử lý điểm đen giao thông trên Quốc lộ 70 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông chết người mới xảy ra trên Quốc lộ 70, đoạn qua tỉnh Yên Bái. Ảnh: Người dân cung cấp

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Giao Thông

Tổng đài sẽ kết nối người dân trực tiếp với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ qua số tổng đài 1900 8099.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục