Xe cứu thương biến dạng sau khi tông vào ô tô buýt

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/3/2023 | 2:09:08 PM

Sáng 27/3, Đội Tuần tra kiểm soát 6-1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, tại xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu thương và xe buýt.

Hiện trrường vụ tai nạn.
Hiện trrường vụ tai nạn.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h10 sáng nay trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh. Vào thời điểm trên, tài xế Dương Minh Phúc (26 tuổi, trú thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe cứu thương biển kiểm soát 51B-247.13, lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng Nam – Bắc.

Khi đến địa phận xã Kỳ Đồng đã đâm vào đuôi ô tô buýt biển kiểm soát 38B-006.89 do anh Nguyễn Quang Ngân (30 tuổi, trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cầm lái. Vụ va chạm khiến đầu xe cứu thương biến dạng, người ngồi ghế phụ bị gãy chân, còn ô tô buýt móp méo phần sau.

Tiếp nhận tin báo, Đội Tuần tra kiểm soát 6-1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cán bộ Đội Tuần tra kiểm soát 6-1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, xe cứu thương gặp nạn khi trên đường chở một thi thể từ tỉnh Tiền Giang về tỉnh Nghệ An.

Còn xe buýt lúc đó chưa có hành khách. Sau khi xảy ra tai nạn, ngành chức năng đã điều động một xe cứu thương khác đến hiện trường để chuyển quan tài người quá cố qua và tiếp tục hành trình.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

(Theo VOV)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục