Chạy xe ngược chiều trên đường dẫn ra khỏi cao tốc, nữ tài xế bị phạt 19 triệu

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/2/2025 | 9:34:52 AM

Một phụ nữ ở Nghệ An lái xe ô tô lên tuyến cao tốc Bắc - Nam do không biết đường chạy ngược chiều vào đường dẫn ra khỏi cao tốc đã bị xử phạt 19 triệu đồng.

Xe ô tô chạy ngược chiều trên đường dẫn ra khỏi cao tốc.
Xe ô tô chạy ngược chiều trên đường dẫn ra khỏi cao tốc.

Ngày 5.2, thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT - Bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa lập biên bản xử phạt hành chính một nữ tài xế điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên đường dẫn xuống cao tốc.

Trước đó, một camera hành trình ghi lại hình ảnh xe ô tô mang biển số 37K-244.xx chạy ngược chiều trên đường dẫn ra khỏi cao tốc Bắc - Nam tại nút giao Quỳnh Lưu (Nghệ An), thuộc đoạn cao tốc QL45 - Nghi Sơn - Diễn Châu.

Nhận thấy đây là hành vi nguy hiểm vì rất dễ gây tai nạn nên người dân đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội để cảnh báo.

Từ hình ảnh này, ngày 4.2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 đã tiến hành xác minh và mời chủ xe, tài xế đến trụ sở làm việc.

Chiều cùng ngày, bà V.T.T.H (42 tuổi, ngụ TX.Thái Hoà, Nghệ An), người điều khiển ô tô nói trên, đã đến trụ sở CSGT để làm việc.

Bà H. trình bày, thời điểm đó bà lái xe lên cao tốc nhưng do không biết đường dẫn lên cao tốc nên đi theo chỉ dẫn của Google maps và đã đi nhầm vào đường dẫn ra khỏi cao tốc.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà H. về lỗi đi ngược chiều của đường một chiều với mức phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

(Theo TNO)

Các tin khác

Việc ra quân, xử lý mạnh tay với các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ… trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao từ phía người dân. Tất cả đều hướng đến mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho người dân trên mỗi cung đường du xuân.

Một xe chở quá tải trên 48% bị lực lượng chức năng TP Hà Nội phát hiện.

Trong dự thảo nghị quyết quy định mức phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, TP Hà Nội đề xuất 5 hành vi tăng mức phạt tối đa lên 120 triệu đồng.

Chiếc xe 5 chỗ bị bẹp dúm nửa thân phía sau.

Tài xế Nguyễn Tiến Lực 47 tuổi bị điều tra hành vi không giữ khoảng cách an toàn, gây tai nạn với một xe gia đình khiến hai vợ chồng bị thương, hai con tử vong.

CSGT trích xuất camera hành trình để ghi nhận tài xế ô tô dùng điện thoại.

Từ ngày 15/2, CSGT toàn quốc sẽ tập trung xử lý 6 nhóm hành vi gồm: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy; tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe... Đây là các nhóm hành vi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục