Thiết thực làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/4/2015 | 5:40:39 PM

YBĐT- Mặc dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng 249 cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi (NCT) phường Nam Cường (thành phố Yên Bái) vẫn không ngừng học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể như: tích cực rèn luyện sức khỏe, gương mẫu tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, trực tiếp lao động sản xuất… Những việc làm của NCT là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, góp phần vào sự phát triển toàn diện của địa phương.

Người cao tuổi phường Nam Cường thường xuyên được chăm sóc sức khỏe tại Trạm Y tế.
Người cao tuổi phường Nam Cường thường xuyên được chăm sóc sức khỏe tại Trạm Y tế.

Ông Đỗ Ngọc Du - Chủ tịch Hội NCT phường Nam Cường cho biết: “Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài, Ban Chấp hành Hội NCT phường đã triển khai mở rộng, lồng ghép các nội dung qua sinh hoạt của 5 chi hội trong toàn phường, tổ chức cho hội viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua 4 năm triển khai thực hiện, Hội có nhiều phong trào thi đua sôi nổi và đạt kết quả đáng ghi nhận”.

Học tập Bác trong việc rèn luyện sức khỏe, Hội đã đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe hội viên, thành lập 2 câu lạc bộ (CLB) thể dục dưỡng sinh,   bóng bàn. Nhiều hội viên NCT tích cực tham gia hoạt động văn nghệ tại các đội văn nghệ khu dân cư. Năm 2014, Hội phối hợp với Trạm Y tế phường tổ chức khám sức khỏe cho 180 lượt NCT; tư vấn, chữa bệnh, hướng dẫn các bài tập dưỡng sinh cho hàng trăm lượt NCT và cấp phát thuốc miễn phí cho 25 cụ trên 80 tuổi. Hội còn phối hợp với các ngành liên quan tổ chức rà soát hoàn cảnh của hội viên, bảo đảm 100% NCT từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, người tàn tật, sống cô đơn được hưởng trợ cấp xã hội và bảo hiểm y tế. Hiện nay, toàn phường có 36 NCT được hưởng trợ cấp.

Hàng năm, Hội còn phối hợp với UBND, các hội, đoàn thể địa phương tổ chức mừng thọ cho các bậc cao niên nhân dịp đầu xuân bảo đảm trang trọng, đúng chế độ, chính sách; tổ chức các hoạt động tham quan du lịch… cho cán bộ, hội viên NCT. Khi có hội viên ốm đau, ban chấp hành các chi hội đến thăm hỏi, động viên. Các cụ qua đời được chi hội phối hợp với ban công tác mặt trận thôn tổ chức tang lễ, truy điệu và tiễn đưa thực hiện đúng  nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Để duy trì các hoạt động của hội, cán bộ, hội viên NCT cũng tích cực gây quỹ. Số tiền quỹ NCT toàn phường đóng góp được hiện nay là 189.146.000 đồng. “Quỹ toàn dân chăm sóc NCT” cũng được Đảng ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân quan tâm ủng hộ, bình quân mỗi năm thu được từ 9 - 10 triệu đồng. Toàn bộ số tiền quỹ được UBND phường quản lý, sử dụng đúng quy định như tổ chức mừng thọ hội viên, chi phí khám chữa bệnh, thăm hỏi hội viên ốm đau, phúng viếng hội viên qua đời.

Hội NCT phường Nam Cường còn học tập và làm theo Bác qua nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống hàng ngày như: chung tay xây dựng nông thôn mới, trồng cây ơn Bác, tham gia lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa… Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, cán bộ, hội viên NCT trồng được hàng trăm cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây cảnh trên khắp địa bàn phường. Trong lao động sản xuất, nhiều NCT trực tiếp chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất. Điển hình như ông Nguyễn Quốc Triệu ở khu dân cư Cường Bắc phát triển  kinh tế theo mô hình trồng cây lâm nghiệp và phát triển chăn nuôi, thu nhập trên 50 triệu đồng/năm; bà Cao Thị Lệ - khu dân cư Nam Thọ trồng keo… Tích cực tăng gia sản xuất, đời sống hội viên ổn định, dần được nâng lên và cuối năm 2014, số hộ NCT nghèo của phường giảm xuống còn 3 hộ.

Chung tay xây dựng nông thôn mới, Hội NCT phường Nam Cường đã tích cực tuyên truyền, vận động con cháu, nhân dân hiến 15.000m2 làm đường giao thông, làm nhà văn hóa ở khu dân cư. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương NCT tiêu biểu tự nguyện đóng góp tiền của, hiến đất xây dựng nông thôn mới. Cụ thể ở khu dân cư Cầu Đền có ông Phạm Ngọc Sơn, ông Bùi Hồng Đằng hiến trên 1.000m2 đất, bà Lê Thị Đạt hiến 500m2, bà Phạm Thị Vân hiến 400m2 đất làm đường giao thông nông thôn.

Khắp các tuyến đường ở 5 khu dân cư được bê tông hóa, trong đó có đóng góp không nhỏ của NCT. Hội còn vận động hội viên hiến tặng hàng trăm cây lưu niên trồng ven hồ Nam Cường, tạo vẻ đẹp cảnh quan môi trường. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các cụ gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang; tích cực tham gia công tác xã hội, tổ hòa giải, tổ tự quản ở khu dân cư; quan tâm đến các hoạt động nhân đạo, từ thiện, khuyến học, khuyến tài…

Đồng thời, NCT thường xuyên vận động, giáo dục con cháu phòng tránh tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, có ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. Hàng năm, số gia đình NCT đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” từ 90% - 95%.

Nêu gương sáng trong việc học tập và làm theo lời Bác, bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, Hội NCT phường Nam Cường đã đóng góp một phần không nhỏ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và làm thay đổi diện mạo phố phường ngày càng tươi đẹp.

 Quỳnh Nga

Các tin khác
Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Học, làm theo và noi gương Bác, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Toàn Đảng bộ có 371 mô hình, 706 điển hình tiên tiến các cấp học và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục