Phụ nữ xã Đại Minh vận dụng sáng tạo Chỉ thị 05 vào công tác Hội

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/8/2018 | 7:57:08 AM

YBĐT - Hiện tại, đã có 80% cán bộ, 60% hội viên phụ nữ xã Đại Minh (Yên Bình) đăng ký thực hiện Phong trào "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi”,"Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ.

Chị Trịnh Kim Cúc, thôn Quyết Tiến, xã Đại Minh phát huy hiệu quả vốn vay từ nguồn quỹ tiết kiệm trong phát triển kinh tế gia đình.
Chị Trịnh Kim Cúc, thôn Quyết Tiến, xã Đại Minh phát huy hiệu quả vốn vay từ nguồn quỹ tiết kiệm trong phát triển kinh tế gia đình.

Theo chị Dương Thị Hồng Thắm - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đại Minh, huyện Yên Bình: căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Hội gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05, Hội Phụ nữ xã đã xây dựng kế hoạch, xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy và hội phụ nữ cấp trên để tổ chức triển khai tới các chi hội, cho hội viên đăng ký thực hiện mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác.

Cụ thể là các phong trào: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; "Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; "Xây dựng đoạn đường phụ nữ tự quản”; "Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”; "Phụ nữ tiết kiệm làm theo lời Bác”.
 
Trong đó, thực hiện Phong trào "Phụ nữ tiết kiệm làm theo lời Bác”, Hội đã vận động hội viên tiết kiệm 5.000 đồng/tháng/hội viên để tạo nguồn vốn cho hội viên vay và được hội viên các chi hội đồng tình hưởng ứng. Đến nay, đã có 685 thành viên tham gia quỹ tiết kiệm với số tiền là 197 triệu đồng, cho 70 hội viên nghèo vay vốn phát triển kinh tế.
 
Chị Trịnh Kim Cúc, ở thôn Quyết Tiến - một trong những hội viên được vay 3 triệu đồng từ nguồn quỹ tiết kiệm của Chi hội cho biết: vốn vay từ quỹ tiết kiệm của Chi hội tuy không nhiều nhưng từ nguồn vốn này, chị em có thể mua cây, con giống phát triển kinh tế gia đình. Chi hội Phụ nữ thôn Cầu Mơ cũng có 100% chị em thống nhất tham gia góp quỹ tiết kiệm, với tổng số tiền hiện nay là trên 10 triệu đồng cho 3 hội viên vay quay vòng phát triển kinh tế mỗi năm.
 
Chị Nguyễn Thị Lê - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Cầu Mơ cũng bày tỏ: từ phong trào này, giúp chị em biết cách tiết kiệm trong chi tiêu và giúp chị em đoàn kết, chia sẻ, giúp nhau trong phát triển kinh tế.

Cùng đó, Hội Phụ nữ xã tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong xã tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, nhân dân hoàn thành bê tông hóa trên 16 km đường liên thôn.
 
Trong đó, 147 gia đình hội viên hiến trên 7.950 m2 đất, tham gia 2.960 công lao động phát tuyến, đổ bê tông, đắp lề đường và hoàn thành các khoản đóng góp của địa phương.
 
Đặc biệt, để hướng dẫn xây dựng các mô hình "5 không, 3 sạch", Hội đã tổ chức được 15 buổi tuyên truyền, hướng dẫn, ký cam kết thực hiện, phát 730 phiếu để gia đình hội viên tự đánh giá các tiêu chí. 
Qua tổng hợp, đánh giá, đã có 640 hộ gia đình hội viên đạt cả 8 tiêu chí. 

Đến nay, Hội đã thành lập được 15 mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản tại 15 chi hội. Hàng tháng, các chị em tổ chức quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng các đoạn đường hoa.

Hội đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp để vận động hội viên tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế trọng tâm của xã; chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững.

Phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho hội viên về trồng và chăm sóc cây bưởi; an toàn thực phẩm trong nông, lâm, thủy sản. Hiện tại, đã có 80% cán bộ, 60% hội viên đăng ký thực hiện Phong trào "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi”,"Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ.
 
Hàng năm, Hội Phụ nữ xã xây dựng mới được từ 10 - 15 mô hình làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 70 triệu đồng trở lên, đưa tổng số mô hình làm kinh tế giỏi của toàn xã lên 235 mô hình có thu nhập từ 70 - 500 triệu đồng/năm. Qua đánh giá, đã có 512 hội viên được các chi hội bình xét là những hội viên tiêu biểu, điển hình trong thực hiện các phong trào thi đua.

Minh Huyền

Các tin khác
Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Học, làm theo và noi gương Bác, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Toàn Đảng bộ có 371 mô hình, 706 điển hình tiên tiến các cấp học và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục