"Những bông hoa trong vườn Bác"

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/9/2018 | 8:09:17 AM

YBĐT - Mỗi thí sinh đến với Hội thi Kể chuyện về những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác đại diện cho cả một tập thể - họ là những người thợ, người cán bộ, đảng viên, công nhân của những doanh nghiệp đã và đang thấm nhuần lời dạy của Bác, nỗ lực rèn luyện học và làm theo Bác.

Một tiết mục tham gia Hội thi Kể chuyện về những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác được đầu tư công phu, đặc sắc.
Một tiết mục tham gia Hội thi Kể chuyện về những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác được đầu tư công phu, đặc sắc.

Sau thành công rực rỡ của Hội thi Tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức, Hội thi Tuyên truyền viên giỏi trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong toàn Khối.


Đặc biệt, Hội thi Tiếng hát người làm báo với chủ đề "Hát mãi tên Người” vừa kết thúc với dư âm các ca khúc về Bác như còn vang vọng thì mới đây Hội thi Kể chuyện về những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức thực sự là những bông hoa đẹp nhất, lời báo công cụ thể, thiết thực nhất kính dâng lên Bác.

Từ sáng sớm, Hội trường Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh đã chật kín cán bộ, đảng viên, khán giả đến cổ vũ cho các thí sinh tham gia Hội thi Kể chuyện về những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác.
 
Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vũ Vinh Quang khẳng định: "Với chủ đề "Xây dựng, phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội thi là dịp để cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong toàn Khối giao lưu, học hỏi, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”. 

Trải qua vòng chung khảo được tổ chức tại 2 cụm thi, các thí sinh đến với vòng Chung kết mang theo 9 câu chuyện về những tấm gương tiêu biểu và 7 mô hình tiên tiến học và làm theo Bác.

Bước ra sân khấu trong phần thi "Chào hỏi” với khung cảnh một gia đình có con gái làm trong ngành điện lực, cả khán phòng không ngớt những tràng vỗ tay tán thưởng bởi sự thể hiện hấp dẫn, thông minh, dí dỏm của thí sinh Phạm Thị Quyên - Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái.
 
Phần thi kể chuyện lại càng trở nên hấp dẫn hơn khi tấm gương học và làm theo Bác mà Quyên mang đến Hội thi cũng rất đặc biệt. Anh Phạm Văn Quang - Phó Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa và Thí nghiệm điện - Công ty Điện lực Yên Bái - người đồng chí, đồng nghiệp của cô cũng chính là tấm gương lao động giỏi, không ngừng sáng tạo trong công việc mà cả Công ty đều yêu quý.
 
Từ năm 2012 đến nay, anh Quang đã cùng đồng nghiệp thực hiện nghiên cứu thành công 10 sáng kiến được cấp Công ty và Tổng công ty Điện lực Miền Bắc công nhận, được áp dụng thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Luôn gương mẫu, có lối sống giản dị, tiết kiệm, không tham ô, lãng phí, học tập và noi gương Bác từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc.
 
Với lối kể chuyện hấp dẫn, giọng nói ấm áp, truyền cảm, lưu loát, phong thái tự tin trên sân khấu đã khiến người nghe không khỏi xúc động về tấm gương người đồng nghiệp Phạm Văn Quang. Quyên đã xuất sắc giành giải Nhất của Hội thi.

Hội thi Kể chuyện về những tấm gương tiêu biểu học và làm theo Bác là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái.
 
Có thể thấy, những tấm gương người tốt, việc tốt được các thí sinh tái hiện trong chuyện kể của mình là những cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, gương mẫu, đi đầu trong hoạt động quản lý doanh nghiệp.

Đó là những cán bộ, công nhân sáng tạo, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; những mô hình thi đua an toàn, tiết kiệm trong sản xuất, kinh doanh, mô hình văn hóa doanh nghiệp, mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi… luôn xứng đáng để cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động noi theo.
 
Mục đích của Hội thi là mỗi tấm gương sống giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn thuyết trình. Vì vậy, mỗi thí sinh đến với Hội thi Kể chuyện về những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác đại diện cho cả một tập thể - họ là những người thợ, người cán bộ, đảng viên, công nhân của những doanh nghiệp đã và đang thấm nhuần lời dạy của Bác, nỗ lực rèn luyện học và làm theo Bác.
 
Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển đi lên của quê hương Yên Bái.   
 
Mai Linh

Các tin khác
Cán bộ các bộ phận tại trụ sở UBND xã luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn.

Những năm qua đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên luôn đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa xã Bảo Hưng cán đích xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2023 vừa qua.

Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục