Học Bác để phục vụ nhân dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/9/2018 | 7:56:35 AM

YBĐT - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Yên Bái. 

Các y, bác sỹ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái luôn tận tụy trong công tác khám, chữa bệnh.
Các y, bác sỹ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái luôn tận tụy trong công tác khám, chữa bệnh.

Với quan niệm, học Bác không phải những việc làm cao xa, mà ngay từ những việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chị Nguyễn Thị Thúy Mai - Trưởng khoa Dược, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện công tác chuyên môn cũng như quan hệ, đối xử với đồng nghiệp, bệnh nhân.
 
Chị Mai cho biết: "Mỗi ngày, chúng tôi cấp phát thuốc cho hàng trăm người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú. Có những bệnh nhân phải hướng dẫn, giải thích nhiều lần, mất thời gian của cả 2 bên nhưng chúng tôi luôn giữ thái độ hòa nhã, ân cần, thông cảm, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bên cạnh đó, bản thân tôi luôn tâm huyết với nghề, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn”.

Còn với cô giáo Phạm Thị Hải Linh - Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành lại học Bác bằng cách tự hoàn thiện bản thân, để xứng đáng là tấm gương sáng cho học trò noi theo. Bởi vậy, bản thân cô Linh ngoài việc thường xuyên nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp dạy và học, tu dưỡng đạo đức còn tích cực truyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương đất nước, lan tỏa tinh thần tự giác học và làm theo Bác trong các em học sinh.

Có thể thấy, bất cứ ai soi mình vào tấm gương của Bác cũng đều tìm thấy cho bản thân những điều có thể học tập và làm theo. Tùy vào vị trí, trách nhiệm, nhiệm vụ được giao mà mỗi cá nhân có cách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của riêng mình. Tuy nhiên, tất cả đều vì một mục tiêu chung là phục vụ nhân dân tốt hơn.
 
Theo đó, 17/17 xã, phường, 53/53 phòng, ban, cơ quan, đơn vị, mặt trận, đoàn thể tại thành phố đã ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ. 

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ được tổ chức lấy ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên tạo sự đồng thuận cao trong tập thể trước khi ban hành triển khai thực hiện; sau đó được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc cơ quan, đơn vị; đồng thời, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị ký cam kết thực hiện quy định này.

Hơn 1 năm xây dựng, thực hiện, vận dụng phù hợp chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức và hành động tu dưỡng, rèn luyện, làm theo gương Bác của các cá nhân, đơn vị trong thành phố. 

Các đơn vị trường học gắn với lời dạy của Bác thi đua dạy tốt học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; các đơn vị ngành y tế xây dựng chuẩn mực đạo đức gắn với lời dạy của Bác "Lương y như từ mẫu”; lực lượng vũ trang thực hiện tốt lời dạy của Bác gắn với trách nhiệm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân... Đây chính là nền tảng đạo đức quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với hệ thống chính trị.  

  H.A

Các tin khác
Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Học, làm theo và noi gương Bác, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Toàn Đảng bộ có 371 mô hình, 706 điển hình tiên tiến các cấp học và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục