Tuổi trẻ Công an tỉnh: Xây dựng phong cách người công an nhân dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/12/2018 | 7:59:17 AM

YBĐT - Với những việc làm cụ thể, thiết thực, các chiến sỹ trẻ Công an tỉnh Yên Bái đã góp phần đưa hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân gần gũi hơn với nhân dân. 


Tuổi trẻ Công an tỉnh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.
Tuổi trẻ Công an tỉnh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Với chủ đề "Xây dựng Đoàn vững mạnh; rèn luyện đoàn viên theo Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, thời gian qua, Đoàn Thanh niên (ĐTN) Công an tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tư tưởng xuyên suốt của tuổi trẻ Công an tỉnh.

Thiếu úy Phạm Minh Tuấn - Bí thư ĐTN Công an tỉnh khẳng định: "13 chi đoàn hiện có với số lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) chiếm 50% quân số cán bộ, chiến sỹ trong Công an tỉnh là những thuận lợi giúp ĐTN Công an tỉnh phát huy hiệu quả hoạt động. Xác định rõ việc thực hiện Chỉ thị 05 là công tác trọng tâm gắn với thực hiện các cuộc vận động và phong trào lớn của lực lượng CAND, Ban Chấp hành Chi đoàn đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, đặc thù công tác để cụ thể hóa "Sáu điều Bác Hồ dạy” thành các tiêu chí thi đua; lấy kết quả học tập, thực hiện "Sáu điều Bác Hồ dạy” và thực hiện Chỉ thị 05 là nội dung quan trọng để đánh giá, bình xét thi đua hàng năm của các tập thể, cá nhân. 

Từ việc học tập, thực hiện đã tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ trẻ nỗ lực vươn lên trên các mặt công tác. Sau hơn hai năm thực hiện Chỉ thị 05, ĐTN Công an tỉnh đã cụ thể hóa Chỉ thị bằng hành động, việc làm thiết thực, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác xây dựng lề lối, tác phong làm việc, tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ, nhân đạo, từ thiện xã hội được chú trọng; các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc”, thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm được tăng cường...

Đại úy Hoàng Quốc Hiệp - Chi đoàn Xây dựng Lực lượng, ĐTN Công an tỉnh được đánh giá cao vì sự nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Là đảng viên trẻ, anh không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, gương mẫu trong thực hiện đăng ký cũng như hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký hàng năm gắn với các cuộc vận động, phong trào đã phát động. 

Đại úy Hoàng Quốc Hiệp luôn gần gũi, thân ái khi tiếp xúc với đồng nghiệp, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái” giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ và 3 năm liền, anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2014 - 2016). 

Trong đó, năm 2014 - 2015, Đại úy Hiệp vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; được Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, UBND huyện Lục Yên tặng nhiều bằng khen, giấy khen. 

Học tập và noi theo gương Bác, bên cạnh việc chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong chuyên môn, nghiệp vụ, ĐTN Công an tỉnh còn đẩy mạnh phong trào xung kích, tình nguyện chung sức vì cộng đồng. Với những việc làm cụ thể, thiết thực, các chiến sỹ trẻ đã góp phần đưa hình ảnh người chiến sỹ CAND gần gũi hơn với nhân dân. 

Tiêu biểu như: duy trì việc thực hiện Phong trào "3 không”: "Không sống thiếu trách nhiệm, làm việc hình thức, đối phó”, "Không hút thuốc lá mọi lúc, mọi nơi”, "Không uống rượu, bia trong giờ làm việc”; hưởng ứng "Tháng Thanh niên”, Chiến dịch Hè tình nguyện đã huy động hơn 1.500 lượt ĐVTN tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; duy trì hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện với 50 thành viên; đội văn nghệ "Thanh niên xung kích” phối hợp tổ chức 7 buổi biểu diễn kết hợp với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa bàn chiến lược, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, vùng sâu vùng xa… 

Qua đó, góp phần triệt xóa thành công nhiều đường dây, ổ nhóm hoạt động phạm tội, xóa nhiều điểm nóng về hình sự, ma túy, thu giữ nhiều tang vật, tài sản có giá trị. Nhiều cán bộ, chiến sỹ có sáng kiến, cải tiến quy trình công tác, rút ngắn thời gian giải quyết công việc để phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Mai Linh

Các tin khác
Cán bộ các bộ phận tại trụ sở UBND xã luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn.

Những năm qua đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên luôn đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa xã Bảo Hưng cán đích xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2023 vừa qua.

Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục