Nông dân Trạm Tấu hỗ trợ, thúc đẩy nông dân làm giàu

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/12/2019 | 11:29:17 AM

YênBái - Khắc ghi lời dạy của Bác, Hội Nông dân huyện Trạm Tấu đã triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Một trong các mô hình sản xuất rau sạch hiệu quả ở xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu.
Một trong các mô hình sản xuất rau sạch hiệu quả ở xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vai trò của nông dân và lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Người đã chỉ rõ: "Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh".

Khắc ghi lời dạy của Bác, Hội Nông dân huyện Trạm Tấu đã triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Hội Nông dân huyện Trạm Tấu có tổng số 4.486 hội viên sinh hoạt tại 57 chi hội. Để tạo thành phong trào thi đua sôi nổi và thực hiện hiệu quả các lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh, xây dựng đời sống mới, Hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 85 buổi tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đã thu hút được trên 4.580 lượt cán bộ, hội viên tham gia. 

Cùng với đó, Hội còn quan tâm mở 195 lớp đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật 5.120 lượt hội viên tham gia, đồng thời còn tổ chức cho 2.750 hộ gia đình hội viên đăng ký thi đua sản suất, kinh doanh giỏi. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện đôn đốc hội nông dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác nhận ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. 

Hiện nay, Hội đang quản lý 38 tổ tiết kiệm vay vốn với 1.550 hội viên được vay vốn, dư nợ đến thời điểm tháng 11/2019 là 54,416 tỷ đồng, tăng 13,852 tỷ đồng so với đầu năm. Hầu hết các gia đình hội viên được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, tích cực đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế mới như: mô hình trồng lúa nếp 87, lúa tẻ đỏ, nuôi lợn thương phẩm tại xã Hát Lừu, thị trấn Trạm Tấu; mô hình phát triển chăn nuôi dê ở hai xã Xà Hồ và Bản Công; mô hình trồng ngô trên đất đồi ở các xã Trạm Tấu, Pá Hu, Tà Xi Láng; mô hình trồng cây sơn tra tại các xã Xà Hồ, Bản Công, Bản Mù, Tà Xi Láng và mô hình trồng cây sâm Hoàng Shin Cô tại xã Xà Hồ... 

Bên cạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp hội nông dân huyện Trạm Tấu còn phát huy tốt tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau bằng nhiều hoạt động trợ giúp hội viên vươn lên trong cuộc sống. Hội đã giao chỉ tiêu cho mỗi hội cơ sở đăng ký đỡ đầu một hộ gia đình hội viên thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể như hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, ngày công lao động... 

Thông qua phong trào thi đua yêu nước với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều gương sáng làm kinh tế giỏi như các hội viên: Giàng A Giao, Hờ A Trang, Sùng Vảng Dê của Hội Nông dân xã Bản Mù; Nguyễn Quang Tuệ, Hoàng Văn Sinh, Bùi Văn Nam của Hội Nông dân thị trấn Trạm Tấu; Lò Văn Păn, Lò Thị Pình, Hoàng Đình Văn của Hội Nông dân xã Hát Lừu; Thào A Lử ở Hội Nông dân xã Xà Hồ; Sùng A Chờ ở Hội Nông dân xã Pá Hu; Vàng A Rua, Hội Nông dân xã Trạm Tấu... 

Với tinh thần hăng hái thi đua, năm 2019, Hội Nông dân huyện Trạm Tấu đã gieo trồng được 6.915,5 ha cây lương thực, tăng 68,5 ha so với năm 2018; trong đó: cây lúa 3.625,5 ha, cây ngô 3.290 ha. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 23.460,8 tấn, đã góp phần đảm bảo an ninh lương thực của huyện. 

Ông Vũ Đăng Quỳnh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trạm Tấu cho biết: "Hội đã nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, biểu dương kịp thời những gương điển hình tiên tiến thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2019, Hội Nông dân huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và thực hiện tốt phong trào nông dân…”. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân huyện Trạm Tấu tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước gắn những phần việc cụ thể, gồm 2 công trình cấp huyện, 13 công trình cấp xã, 28 công trình cấp chi hội và vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, hướng tới chào mừng đại hội đảng các cấp và chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

 Sùng A Hồng

Tags Nông dân Trạm Tấu làm theo lời Bác

Các tin khác
Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Học, làm theo và noi gương Bác, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Toàn Đảng bộ có 371 mô hình, 706 điển hình tiên tiến các cấp học và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục