Lực lượng vũ trang Yên Bái xứng danh bộ đội Cụ Hồ

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/5/2020 | 8:02:35 AM

YênBái - Nổi bật là phong trào thi đua "Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được LLVT tỉnh thực hiện song song với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động.

Lãnh đạo các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ký giao ước thi đua học và làm theo lời Bác.
Lãnh đạo các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ký giao ước thi đua học và làm theo lời Bác.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho Quân đội Nhân dân Việt Nam lời khen tặng: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Thấm nhuần lời Bác dặn, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã không ngừng phấn đấu phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Đặc biệt, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm cao, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã bám sát Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên để xây dựng kế hoạch thực hiện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 05 đến cán bộ, đảng viên, quần chúng; tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề theo quy định. 

Qua đó, 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc và đảng bộ quân sự 9/9 huyện, thị, thành phố đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã được gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Phong trào "Thi đua quyết thắng” và Phong trào thi đua "Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

Các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề cụ thể; các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xác định tiêu chí, chuẩn mực đạo đức niêm yết tại cơ quan, đơn vị theo các nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. 

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng cụ thể hóa các tiêu chí, quy định cho phù hợp, bảo đảm rõ nội dung, sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá kết quả. 

Qua 4 năm thực hiện, Chỉ thị số 05 đã đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và quần chúng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức trách nhiệm cao trong xây dựng đơn vị. 

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp luôn phát huy cao tính tiền phong, gương mẫu trong học tập, rèn luyện và công tác, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, kỷ luật trong quân đội. Năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng được nâng cao; nề nếp, chế độ, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng được giữ vững. 

Cơ quan quân sự các cấp tích cực tham mưu có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh không ngừng được nâng lên. 

Đặc biệt, những năm qua, LLVT tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh Phong trào thi đua "Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thiết thực giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… 

Đại tá Nguyễn Ngọc Thái - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua. 

Trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung chính như: tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu sắc chỉ thị, quyết định, kế hoạch của các cấp về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và Phong trào thi đua "Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; tích cực tham gia thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo ở từng địa phương và phấn đấu mỗi cán bộ, chiến sĩ có việc làm thiết thực vì người nghèo… 

Được biết, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành nghị quyết về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của LLVT tỉnh trong tình hình mới; Bộ CHQS tỉnh ban hành kế hoạch về việc phát động LLVT tỉnh hưởng ứng Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đến mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và giao địa bàn làm công tác dân vận ở các xã khó khăn cho các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh...

Nhờ vậy, những năm qua, Phong trào thi đua "Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong LLVT tỉnh ngày càng lan tỏa sâu rộng và đạt hiệu quả rất thiết thực. Nhìn chung, đến nay, các địa phương do đơn vị giúp đỡ đã đạt và vượt chỉ tiêu của Chính phủ về giảm tỷ lệ hộ nghèo, người nghèo… 



Lực lượng vũ trang huyện Trạm Tấu sửa nhà giúp dân. 

Thực hiện kế hoạch phân công địa bàn làm công tác dân vận, xóa đói, giảm nghèo ở các xã khó khăn của quân khu giao, từ năm 2016 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo và giao địa bàn cho các khối thi đua trong LLVT tỉnh tham gia giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả. 

Cụ thể, LLVT tỉnh luôn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động các hộ nghèo, cận nghèo chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ phương tiện sản xuất, cây, con giống... 

Bên cạnh đó, với phương châm "Học Bác từ những điều nhỏ nhất”, Phong trào thi đua "Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được LLVT tỉnh thực hiện song song với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động, qua đó, LLVT tỉnh với tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và xây dựng nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả làm theo lời Bác. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng hệ thống kế hoạch tổ chức thực hiện 

Cuộc vận động bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, có tính khả thi cao. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức đa dạng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng, tạo sức lan tỏa sâu rộng, phát huy nhân tố tích cực trong Đảng bộ và LLVT tỉnh. 

Lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; quan tâm, chăm lo xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện. Thực hiện cụ thể hóa các nội dung, LLVT tỉnh đã chú trọng đổi mới về tổ chức, phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập, bảo đảm sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương. 

Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá, giỏi; 100% các cuộc luyện tập, diễn tập đều đạt khá, giỏi; quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng có hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật. 

Trong thời gian qua, LLVT tỉnh đã tham gia xây dựng trên dưới 30 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội với trị giá gần 2 tỷ đồng; đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hơn 1 tỷ đồng và quyên góp ủng hộ quỹ từ thiện, nhân đạo trên gần 1 tỷ đồng.

Tham gia gần 30.000 ngày công làm công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện; góp phần mở mới, tu sửa gần 100km đường giao thông nông thôn; xóa 600 nhà dột nát; phối hợp, tham gia làm mới, sửa chữa 20 cầu dân sinh; giúp 18 xã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới; tham gia gần 30.000 ngày công tham gia ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, rà phá bom, mìn và hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống…

Những kết quả trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Phong trào thi đua "Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” kết hợp thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là cơ sở quan trọng để Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ trương gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Thiên Cầm

Tags Yên Bái LLVT bộ đội Cụ Hồ quân đội chung tay làm theo Bác nông thôn mới

Các tin khác
Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Học, làm theo và noi gương Bác, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Toàn Đảng bộ có 371 mô hình, 706 điển hình tiên tiến các cấp học và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục