Tết xưa và nay

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/1/2019 | 8:17:13 AM

YênBái - Tết xưa, các mẹ, các chị phải chen chúc trong buổi chợ cuối năm để mua sắm thì nay hoàng hóa ngập tràn khắp nơi hoặc đơn giản chỉ cần "đi chợ online”, thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ có người giao hàng tận tay. 

Tết Nguyên đán luôn là thời điểm được mong chờ nhất trong năm để mọi người sum vầy bên gia đình. Tết còn là sự khởi đầu cho năm mới với nhiều niềm vui và may mắn, là cơ hội để mọi người thể hiện sự yêu thương và gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Ý nghĩa của tết vẫn vẹn nguyên nhưng không khí đón tết ngày nay đang có nhiều thay đổi.

Nếu như trước kia để có bánh chưng nhà nào cũng phải tự làm thì nay dịch vụ đã làm thay việc đó. Không chỉ bánh chưng mà các món ăn truyền thống khác như dưa hành, thịt đông, lạp sườn… cũng bày bán sẵn mà không phải tốn quá nhiều công sức. 

Tết xưa, các mẹ, các chị phải chen chúc trong buổi chợ cuối năm để mua sắm thì nay hoàng hóa ngập tràn khắp nơi hoặc đơn giản chỉ cần "đi chợ online”, thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ có người giao hàng tận tay. Việc chúc tết giờ đây cũng trở dễ dàng hơn. Dù cách xa về địa lý chỉ cần một cuộc gọi từ chiếc điện thoại thông minh bạn có thể nhìn thấy người kia đang làm gì, không khí ngày tết của họ và gia đình ra sao. 

Qua thời gian, truyền thống đón tết của người Việt Nam đã có ít nhiều thay đổi. Tuy đã có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí sôi động, hấp dẫn nhưng tết ngày nay sẽ càng ý nghĩa và trọn vẹn hơn nếu có thể hài hòa giữa cái mới của hiện đại cùng những nét đẹp văn hóa truyền thống. Nhưng dù có thay đổi thế nào thì tình cảm gia đình vẫn là điều đáng trân trọng nhất trong ngày tết. 

Vì vậy, hãy dành nhiều thời gian bên người thân, quan tâm chia sẻ và trao nhau lời chúc may mắn đầu xuân!

Bùi Lê Minh

Tags Tết xưa và nay

Các tin khác
Vận động viên Nguyễn Minh Triết.

Ngày 19/12, Liên đoàn Thể dục cho biết, vận động viên (VĐV) Nguyễn Minh Triết (đội tuyển thể dục dụng cụ trẻ Việt Nam) đã bị chấn thương nghiêm trọng, nguy hiểm tính mạng trong quá trình tập luyện.

Bé Lục Duy Cương đang điều trị bỏng tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

“Bé Lục Duy Cương bị bỏng toàn thân. Hiện tai, được gia đình và những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, bé đã được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục chữa trị” - chị Lò Thị Quyên (chủ Facebook cá nhân "Quyên Mĩm” )chia sẻ về tình trạng sức khỏe và gửi lời cảm ơn chân thành những nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ bé Cương và gia đình lúc khó khăn nhất.

Đoàn công tác của Thành đoàn Yên Bái phối hợp với địa phương bàn giao kinh phí cho gia đình em Trần Thị Bích Ngọc

Sáng 29/11, Thành đoàn Yên Bái tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và bàn giao toàn bộ kinh phí được mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh ủng hộ cho gia đình em Trần Thị Bích Ngọc - học sinh lớp 4, Trường TH&THCS Tân Thịnh, thành phố Yên Bái.

Anh Nguyễn Văn An đang lọc máu tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội

Anh Nguyễn Văn An, 35 tuổi, trú tại thôn Đồng Dân, xã An Phú, huyện Lục Yên đang trong tình trạng nguy kịch do mắc bệnh viêm tụy, xơ gan và suy thận cấp tính, phải hai ngày một lần lọc máu, trong khi vợ bỏ đi biệt tích, mình anh nuôi hai con nhỏ, đang rất cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng, xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục