Mù Cang Chải sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/4/2019 | 7:55:44 AM

Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể, nhân dân huyện vùng cao Mù Cang Chải đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích hướng đến Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XV và Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Thành viên MTTQ huyện Mù Cang Chải luôn là cầu nối quan trọng, góp phần đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong nhân dân.
Thành viên MTTQ huyện Mù Cang Chải luôn là cầu nối quan trọng, góp phần đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong nhân dân.

Đây là sự kiện lớn, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, trách nhiệm trong toàn Đảng, toàn dân để thực hiện đường lối, chiến lược của Đảng về tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống mặt trận các cấp. 

Đồng chí Lê Ngọc Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mù Cang Chải, Thủ trưởng cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện cho biết, Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp huyện Mù Cang Chải có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá đúng tình hình nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội; những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm thực hiện chương trình hành động công tác trong nhiệm kỳ qua và xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ tới

Đại hội sẽ tiến hành hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Mặt trận và cơ quan lãnh đạo của MTTQ Việt Nam cấp mình trong nhiệm kỳ mới; cử đoàn đại biểu đi dự đại hội Mặt trận cấp trên và tham gia góp ý kiến vào các văn kiện dự thảo đại hội cấp trên. Việc tổ chức đại hội ở mỗi cấp được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ và đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. 

Được biết, các bước chuẩn bị cho Đại hội (dự kiến tháng 5/2019) đã được huyện Mù Cang Chải tiến hành rất khoa học, trong đó, tập trung vào các phần việc cụ thể. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ huyện Mù Cang Chải đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với các nội dung quan trọng.

Cụ thể là, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động, phối hợp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc gắn với các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái và việc đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền vận động, tăng cường tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp tổ chức phổ biến, quán triệt học tập nghị quyết của cấp trên. 

Bên cạnh đó, MTTQ huyện đã triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên và nhân dân tích cực, năng động, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học và tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác.

Phấn đấu hoàn thành dứt điểm một số công trình, dự án, tiêu chí và Đề án MTTQ các cấp thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến lề lối làm việc; phát huy mọi tiềm năng, nội lực của tỉnh, của huyện, địa phương và khối đại đoàn kết toàn dân tộc để chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền huyện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội… 

Có thể thấy, việc tập trung phát động sâu rộng phong trào thi đua đặc biệt của MTTQ, huy động đoàn viên, hội viên và nhân dân phấn đấu học tập, công tác, lao động sáng tạo để thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải và Ủy ban MTTQ các cấp đề ra chính là tiền đề quan trọng góp phần thực hiện chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện, hướng tới một kỳ Đại hội thành công.

Thiên Cầm

Tags Mù Cang Chải MTTQ

Các tin khác
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 -2021 tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X, năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy vừa ký ban hành Văn bản số 2636/UBND-NCPC về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2021 - 2025. Nội dung như sau:

Với sự triển khai quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể cùng sự vào cuộc tích cực của người dân trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, toàn tỉnh có 64 xã đạt chuẩn NTM, bằng 42,7% số xã; bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã, tăng 5,83 tiêu chí so với giai đoạn 2010 - 2015. Dự kiến hết năm 2020, toàn tỉnh có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50,7% số xã, vượt hơn 3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Sáng nay 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X - năm 2020. Sau phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông đã phát biểu hưởng ứng các nội dung của phong trào thi đua trong 5 năm tới. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung phát động.

Sáng nay 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X - năm 2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025. Báo Yên Bái trân trọng đăng toàn văn nội dung phát động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục