Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Trạm Tấu: Thành công nhờ chuẩn bị tốt

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/5/2019 | 8:14:30 AM

YênBái - Thành công của Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Trạm Tấu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 vừa qua, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện đường lối của Ðảng, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao đổi với lãnh đạo huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Trạm Tấu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao đổi với lãnh đạo huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Trạm Tấu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Sau khi chỉ đạo, hướng dẫn, hoàn thành Đại hội MTTQ cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Trạm Tấu nhanh chóng bắt tay chuẩn bị cho Đại hội MTTQ cấp huyện như: xây dựng văn kiện, đề án nhân sự, tuyên truyền... 

Bà Hà Thị Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khẳng định: "Đại hội Đại biểu MTTQ huyện là sự kiện chính trị lớn, quan trọng nên mọi việc chuẩn bị đều được chúng tôi chú trọng thực hiện đầy đủ, cẩn thận, đúng quy trình. Một trong những khâu đặc biệt quan tâm là xây dựng văn kiện Đại hội phải đảm bảo đánh giá chính xác, đầy đủ kết quả đạt được, hạn chế cần khắc phục và mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Nhờ sự chủ động của Ban Thường trực MTTQ huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo đại hội, Ðại hội MTTQ huyện, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 45 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ huyện Trạm Tấu nhiệm kỳ 2019- 2024; cử đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết”.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động đã được Ủy ban MTTQ huyện trạm Tấu phối hợp quan tâm đẩy mạnh. 

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh” được triển khai đồng bộ với nhiều mô hình cụ thể, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng các tiêu chí XDNTM. 5 năm qua, đồng bào các dân tộc huyện Trạm Tấu đã hiến trên 23.149 m2 đất, đóng góp 93.651 công xây dựng cơ sở hạ tầng XDNTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6,5%/năm… 

Quỹ "Vì người nghèo” huyện đã kêu gọi, vận động ủng hộ được gần 870 triệu đồng thực hiện các phong trào an sinh xã hội; cùng với sự ủng hộ của Trung ương MTTQ, Ủy ban MTTQ tỉnh, của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây mới 173 nhà đại đoàn kết; tiếp nhận và trao trên 20.500 suất quà cho hộ nghèo…
 
Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục nêu cao trách nhiệm, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo chủ đề: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường đồng thuận xã hội; năng động, sáng tạo và đổi mới; góp phần từng bước đưa huyện Trạm Tấu thoát nghèo bền vững”; thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, vận động thu Quỹ "Vì người nghèo” đạt 150 triệu đồng/năm trở lên; phấn đấu 70% MTTQ các xã, thị trấn và 55% ban công tác mặt trận đạt vững mạnh, xuất sắc; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc”; 40% khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư văn hóa; 50% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa… 

Nhìn lại những kết quả đã đạt được, tại Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Trạm Tấu lần thứ XV, các đại biểu tham dự tập trung đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019 và đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, nhằm góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. 

Nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ mới đã được mở rộng về số lượng, cơ cấu thành phần, độ tuổi, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, chính trị. Ðại hội MTTQ huyện Trạm Tấu đã diễn ra trong không khí dân chủ, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới thiết thực, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. 

Thành công Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Trạm Tấu là do sự lãnh đạo chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời của các cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức thành viên và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân; bộ máy cán bộ mặt trận cơ sở được nâng lên cả về số lượng và chất lượng; công tác kiểm tra, hướng dẫn của MTTQ cấp trên thường xuyên, kịp thời; chú trọng tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Mai Linh

Tags Trạm Tấu Đại hội MTTQ

Các tin khác
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 -2021 tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X, năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy vừa ký ban hành Văn bản số 2636/UBND-NCPC về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2021 - 2025. Nội dung như sau:

Với sự triển khai quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể cùng sự vào cuộc tích cực của người dân trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, toàn tỉnh có 64 xã đạt chuẩn NTM, bằng 42,7% số xã; bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã, tăng 5,83 tiêu chí so với giai đoạn 2010 - 2015. Dự kiến hết năm 2020, toàn tỉnh có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50,7% số xã, vượt hơn 3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Sáng nay 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X - năm 2020. Sau phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông đã phát biểu hưởng ứng các nội dung của phong trào thi đua trong 5 năm tới. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung phát động.

Sáng nay 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X - năm 2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025. Báo Yên Bái trân trọng đăng toàn văn nội dung phát động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục