Yên Bái: Những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/8/2020 | 7:57:26 AM

YênBái - Ở mỗi cương vị, công việc và lĩnh vực khác nhau, những bông hoa ấy đang không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Tất cả đang cùng tỏa hương trong vườn hoa của các phong trào thi đua ở tỉnh Yên Bái.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X diễn ra sáng 20/8/2020.
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X diễn ra sáng 20/8/2020.

Luôn sâu sát cơ sở

Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, bà Tạ Thị Hoa luôn quan tâm đến việc cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, không để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân. 



Nổi bật trong phát triển kinh tế, bà đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền phường đưa ra nhiều giải pháp thu hút các nguồn lực đầu tư; tổ chức khảo sát các khu vực có tiềm năng về kinh doanh dịch vụ để vận động nhân dân mở rộng quy mô, chuyển đổi mô hình kinh doanh và thành lập doanh nghiệp. 

Đến nay, phường có 67 doanh nghiệp và 1.162 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, thu hút nhiều trung tâm thương mại quy mô lớn như: Trung tâm Thương mại Vincom Plaza, Điện máy xanh… Bà cũng đưa ra sáng kiến mô hình "camera an ninh”, "zalo an ninh”. 

Đến nay, mô hình này nhân rộng khắp các đơn vị xã, phường. Đóng vai trò quan trọng trong xây dựng Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học ngày càng vững mạnh, vì vậy, bà Tạ Thị Hoa nhiều năm liên tục là chiến sĩ thi đua cơ sở, được UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng. 

Người cán bộ tận tâm 

Với vai trò Giám đốc kiêm cán bộ thẩm định và quản lý trên 300 khoản vay tại Phòng Giao dịch Văn Tiến, Chi nhánh thành phố Yên Bái II, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) tỉnh Yên Bái, bà Biện Thị Thanh Hương luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong mọi nhiệm vụ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 



Bám sát sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh thành phố Yên Bái II, bà đã chủ động đề ra các mục tiêu, giải pháp phù hợp với đặc thù địa phương, nỗ lực khắc phục khó khăn; do đó, hoạt động kinh doanh của đơn vị tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tính hết năm 2019, tổng nguồn vốn huy động của Phòng đạt 124,649 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm trước. Dư nợ cho vay đạt 150,977 tỷ đồng đồng, tăng 13,1%; chất lượng nợ được kiểm soát tốt, không có nợ xấu. Vốn cho vay đã phát huy hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 Những năm qua, Phòng Giao dịch luôn đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến. Bà Biện Thị Thanh Hương nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở, nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Giỏi kinh doanh, giàu nhiệt huyết

Bà Bùi Thị Sửu - Giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái vinh dự ba lần liên tiếp là một trong 100 gương mặt doanh nhân nữ xuất sắc cả nước nhận danh hiệu "Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Bông hồng vàng”. 



Giải thưởng cao quý này ghi nhận, tôn vinh các doanh nhân nữ Việt Nam có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều năm qua, khẳng định thương hiệu bền vững, Công ty TNHH Hòa Bình đứng đầu về kinh doanh xe máy, chiếm thị phần lớn về kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Doanh thu liên tục tăng, đóng góp ngân sách Nhà nước tăng, trên 200 lao động của doanh nghiệp có việc làm ổn định với thu nhập tăng từng năm và được hưởng đầy đủ mọi chế độ, chính sách. Năm 2019, doanh nghiệp đạt 1.060 tỷ đồng doanh thu, nộp ngân sách gần 4,4 tỷ đồng, thực hiện hoạt động từ thiện và an sinh xã hội 224 triệu đồng. 

Đặc biệt, đầu năm 2020, tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19, cá nhân bà đã ủng hộ các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch 200 triệu đồng và vận động hội viên doanh nhân nữ ủng hộ tiền mặt, khẩu trang, vật dụng trị giá trên 300 triệu đồng. Bằng khen, giấy khen của các cấp, bộ, ngành dành tặng bà và doanh nghiệp, Hội Nữ doanh nhân tỉnh tựa hương hoa ngày càng tỏa ngát và bay xa của một "Bông hồng vàng”.

Người thợ nhiều sáng kiến

Anh Hoàng Duy Võ - Phó Bí thư Chi bộ 4, Tổ trưởng tổ Đốt lò Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã có nhiều sáng kiến, cải tiến áp dụng cho lò nung, nâng cao chất lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất, góp phần tích cực duy trì hiệu quả hoạt động hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO. 



Năm 2018 và 2019, anh tham gia cải tiến lắp đặt từ lò đốt dầu hỏa thành lò đốt gas, lắp đặt mới và vận hành lò nung thí nghiệm. Ngoài ra, anh còn đóng góp ý kiến xây dựng các giải pháp nhằm đáp ứng tiến độ sản xuất, tiết kiệm cho Công ty hàng trăm triệu đồng.

Văn Thông - Nguyễn Thơm - Quang Thiều

Các tin khác
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 -2021 tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X, năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy vừa ký ban hành Văn bản số 2636/UBND-NCPC về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2021 - 2025. Nội dung như sau:

Với sự triển khai quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể cùng sự vào cuộc tích cực của người dân trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, toàn tỉnh có 64 xã đạt chuẩn NTM, bằng 42,7% số xã; bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã, tăng 5,83 tiêu chí so với giai đoạn 2010 - 2015. Dự kiến hết năm 2020, toàn tỉnh có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50,7% số xã, vượt hơn 3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Sáng nay 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X - năm 2020. Sau phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông đã phát biểu hưởng ứng các nội dung của phong trào thi đua trong 5 năm tới. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung phát động.

Sáng nay 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X - năm 2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025. Báo Yên Bái trân trọng đăng toàn văn nội dung phát động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục