Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2020: Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/1/2020 | 5:12:48 PM

YênBái - Chiều 7/1, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Yên Bái (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã nhóng chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã làm tốt công tác tuyên truyền gắn với vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, lĩnh vực, địa bàn phân công phụ trách; làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, ổn định tình hình, tin tưởng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh.

Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh chủ động tham mưu các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, công tác quản lý nhà nước về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các sự kiện chính trị trong nước, trong tỉnh; nắm bắt tình hình dân tộc, tôn giáo; công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; tăng cường công tác tuyên truyền và đấu tranh, phản bác trên mạng xã hội…


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đạt được trong năm 2019. 

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và tập trung tổ chức đại hội Đảng các cấp. Trước tình hình đó, các thế lực thù địch dùng mọi thủ đoạn chống phá và lợi dụng tôn giáo để chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ. Do vậy, các thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan thông tin, truyên truyền của tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giới thiệu nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt; nép đẹp quê hương, con người Yên Bái và tiếp tục thực hiện phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Đồng thời bố trí lực lượng chuyên gia, cộng tác viên phân tích, lập luận, tích cực phản bác những thông tin xấu độc, trái chiều, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh cần tiếp tục quán triệt việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng đối với yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh cần chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm và dự báo tình hình âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.



Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã khen thưởng các thành viên có thành tích xuất sắc trong năm 2019 (ảnh trên).
Đức Toàn

Tags Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái

Các tin khác
UBND huyện Lục Yên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện mô hình.

Các trang mạng của lực lượng Công an huyện, công an xã, Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện Lục Yên và một số trang khác trên địa bàn đã chủ động, kịp thời đăng tải hơn 4.000 bài viết trên mạng xã hội, tiếp cận trên 50 triệu lượt người dùng, thu hút trên 6 triệu lượt tương tác…

Xe tăng Quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập sáng ngày 30.4.1975. (Ảnh tư liệu)

Nước nhà thống nhất, câu chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc sẽ ngắn gọn và ít bi thương hơn nếu những người thua trận hiểu được chân lý và lẽ phải, ít nhất là chấp nhận thời cuộc. Nhưng một bộ phận không nhỏ (phần lớn là ở Mỹ) sau khi di tản đã tập hợp nhau lại, trở thành những hội nhóm để chống phá Nhà nước Việt Nam với mưu đồ "phục quốc”.

Nguyễn Đình Cống.

Thời gian vừa qua, Nguyễn Đình Cống lại đăng một loạt bài trên TIẾNG DÂN.COM lớn tiếng phê phán, phủ định Chủ nghĩa Mác, lên mặt dạy đời. Nào là: “Mác đã phạm sai lầm về triết học, về sự hiểu biết con người, về phương pháp nghiên cứu, về việc sử dụng luận cứ trong chứng minh, về việc Mác không phải phát hiện ra quy luật mà bịa ra nó, đặc biệt là nhận định “đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của lịch sử”.

Ban Chỉ đạo 35 huyện Mù Cang Chải tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hàng năm, trang fanpage "Mù Cang Chải - Kết nối những miền danh thắng” đăng tải trên 500 tin, bài, video, chia sẻ trên 60 bài viết, hình ảnh với nội dung định hướng dư luận tích cực từ các trang Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh; nhóm "Sắc màu Mù Cang Chải” đăng tin, chia sẻ trên 1.500 bài viết; tích cực đấu tranh báo xấu các tài khoản cá nhân khi có lệnh của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục