Đập tan những thông tin sai trái và luận điệu thù địch về công tác nhân sự của Đảng

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/3/2021 | 2:30:14 PM

Trước mỗi sự kiện lớn của đất nước, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động lại ráo riết hơn, thâm độc hơn.

Lê Trung Khoa trắng trợn xuyên tạc đường lối của Ðảng và Nhà nước Việt Nam
Lê Trung Khoa trắng trợn xuyên tạc đường lối của Ðảng và Nhà nước Việt Nam

Tại kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV đang diễn ra, Quốc hội sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước, trong đó có Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 22 chức danh lãnh đạo khác.

Tuy nhiên, những ngày qua, trên mạng xã hội và một số trang mạng nước ngoài thiếu thiện chí, đã xuất hiện một số thông tin xuyên tạc, bịa đặt về công tác nhân sự rất quan trọng của đất nước.

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước ngay sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thống nhất cao là cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kịp thời triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Sau đó, Bộ Chính trị đề nghị Trung ương cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tại Hội nghị lần thứ 2 diễn ra hồi đầu tháng 3, sau khi dân chủ thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí rất cao.

Có thể thấy, công tác nhân sự đã được chuẩn bị rất bài bản, quy trình chặt chẽ. Thế nhưng, vẫn có những tổ chức, cá nhân luôn cố tình phủ nhận, xuyên tạc điều này. Họ chủ yếu là những kẻ sống ở nước ngoài đã tung ra nhiều video clip, bài viết sai sự thật về các quy trình nhân sự và một số đồng chí lãnh đạo trong diện kiện toàn tới đây.

Như tại kênh YouTube của Lê Trung Khoa, một nhân vật đang sống ở Đức. Mỗi tháng, kênh của Khoa sản xuất, đăng tải hàng trăm clip thường trắng trợn xuyên tạc đường lối của Ðảng và Nhà nước Việt Nam; đưa tin và bình luận bóp méo một số sự kiện liên quan đến Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh đất nước.

Khoa đã vẽ ra đủ mọi thuyết âm mưu, với những câu từ giật gân. Để kích thích sự tò mò của người xem, đối tượng này còn cắt ghép hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, rồi chèn thêm những dòng chữ rất kích động.

Một số kênh YouTube khác tiếp tục tung ra những clip bịa ra chuyện đấu tranh phe nhóm trong nội bộ Đảng, người này "triệt hạ" người nọ để "giành ghế" - những luận điệu xuyên tạc cũ rích, đầy phi lý.

Không chỉ trong dịp họp Quốc hội này, mà trong suốt năm 2020 và đầu năm 2021, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động đã ra sức chống phá Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc bằng nhiều chiêu trò, thủ đoạn xảo quyệt, đặc biệt là chống phá về công tác nhân sự. Rất nhiều tin tức xấu độc, bịa đặt được họ tung ra, rồi phát tán trên mạng xã hội hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, với Đại hội. Nhưng cuối cùng, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã thành công rất tốt đẹp. Kết quả Đại hội, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, khách quan, minh bạch của Đảng từ trước đó là minh chứng không thể thuyết phục hơn để phản bác lại những thông tin xuyên tạc đó.

Tháng 5 năm ngoái, gần 1 năm trước khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra, một trang Facebook tự phong là cơ quan truyền thông độc lập, tung ra các ứng viên vị trí Tổng Bí thư và Thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2025. 

Đến tháng 9, trang này tiếp tục bổ sung thêm ứng viên cho vị trí Tổng Bí thư, trắng trợn xuyên tạc rằng các phe phái đang đấu đá nội bộ và sẽ hợp nhất vị trí Tổng Bí thư và Chủ tịch nước và quy kết công tác nhân sự của Đảng là quá trình đổi chác và sắp xếp.

Tất cả những thông tin, luận điệu phản động đó đã bị chính kết quả của Đại hội XIII bóc trần. Đó là những điều hoàn toàn sai sự thật.

Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là minh chứng sống động nhất, đập tan những thông tin sai trái và luận điệu thù địch về công tác nhân sự của Đảng.

(Theo VTV)

Các tin khác
UBND huyện Lục Yên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện mô hình.

Các trang mạng của lực lượng Công an huyện, công an xã, Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện Lục Yên và một số trang khác trên địa bàn đã chủ động, kịp thời đăng tải hơn 4.000 bài viết trên mạng xã hội, tiếp cận trên 50 triệu lượt người dùng, thu hút trên 6 triệu lượt tương tác…

Xe tăng Quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập sáng ngày 30.4.1975. (Ảnh tư liệu)

Nước nhà thống nhất, câu chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc sẽ ngắn gọn và ít bi thương hơn nếu những người thua trận hiểu được chân lý và lẽ phải, ít nhất là chấp nhận thời cuộc. Nhưng một bộ phận không nhỏ (phần lớn là ở Mỹ) sau khi di tản đã tập hợp nhau lại, trở thành những hội nhóm để chống phá Nhà nước Việt Nam với mưu đồ "phục quốc”.

Nguyễn Đình Cống.

Thời gian vừa qua, Nguyễn Đình Cống lại đăng một loạt bài trên TIẾNG DÂN.COM lớn tiếng phê phán, phủ định Chủ nghĩa Mác, lên mặt dạy đời. Nào là: “Mác đã phạm sai lầm về triết học, về sự hiểu biết con người, về phương pháp nghiên cứu, về việc sử dụng luận cứ trong chứng minh, về việc Mác không phải phát hiện ra quy luật mà bịa ra nó, đặc biệt là nhận định “đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của lịch sử”.

Ban Chỉ đạo 35 huyện Mù Cang Chải tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hàng năm, trang fanpage "Mù Cang Chải - Kết nối những miền danh thắng” đăng tải trên 500 tin, bài, video, chia sẻ trên 60 bài viết, hình ảnh với nội dung định hướng dư luận tích cực từ các trang Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh; nhóm "Sắc màu Mù Cang Chải” đăng tin, chia sẻ trên 1.500 bài viết; tích cực đấu tranh báo xấu các tài khoản cá nhân khi có lệnh của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục