Vingroup góp phần nâng cao vị thế thương mại thành phố Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/12/2015 | 9:10:15 AM

YBĐT - Việc Yên Bái cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Vingroup đối với Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, vui chơi, giải trí và Nhà phố thương mại Shop - House là cơ hội thuận lợi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội để thành phố Yên Bái phấn đấu trở thành đô thị loại II trước năm 2020.

Bán đảo hồ Công viên Yên Hòa, thành phố Yên Bái - nơi Tập đoàn Vingroup đầu tư xây dựng trung tâm thương mại vui chơi giải trí và Shop - House.
Bán đảo hồ Công viên Yên Hòa, thành phố Yên Bái - nơi Tập đoàn Vingroup đầu tư xây dựng trung tâm thương mại vui chơi giải trí và Shop - House.

Tháng 6/2015, UBND tỉnh Yên Bái đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Vingroup đối với Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, vui chơi, giải trí và Nhà phố thương mại Shop - House, tại khu vực Công viên Yên Hoà, thành phố Yên Bái. Đây là cơ hội thuận lợi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội để thành phố phấn đấu trở thành đô thị loại II trước năm 2020.

Vingroup là tập đoàn kinh tế lớn đã làm nên những điều kỳ diệu để tôn vinh thương hiệu Việt và tự hào là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam. Với những thành tựu đạt được, Vingroup đang có chiến lược phát triển bền vững, năng động và có tiềm lực hội nhập quốc tế vươn lên tầm khu vực và thế giới. Hiện tại, Tập đoàn chủ yếu đầu tư các lĩnh vực: bất động sản, du lịch, thương mại, bán lẻ, y tế, giáo dục, nông nghiệp... với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và chứng tỏ vai trò tiên phong, dẫn dắt sự thay đổi xu hướng tiêu dùng mang đến chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt.

Không nằm ngoài mục tiêu đó, thực hiện chủ trương thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng tham gia đầu tư tại Yên Bái, UBND tỉnh đã tìm hiểu, tiếp xúc, mời gọi Tập đoàn Vingroup nghiên cứu, khảo sát, đầu tư tại Yên Bái. Quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, khảo sát, lập dự án, đến cuối tháng 6/2015, UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn đối với Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, vui chơi, giải trí và Nhà phố thương mại Shop - House, với quy mô xây dựng gồm 1 trung tâm thương mại 5 tầng, khu vui chơi giải trí và nhà phố thương mại Shop - House. Ngoài ra, còn có hệ thống công viên cây xanh và đường giao thông tại khu bán đảo Công viên Yên Hòa, đường Thành Công và đường Tô Hiến Thành thuộc Công viên Yên Hòa, thành phố Yên Bái, có tổng diện tích 3,3 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến 700 tỷ đồng.

Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, vui chơi, giải trí và Nhà phố thương mại Shop - house được đầu tư xây dựng sẽ tạo thành một tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi, giải trí và khu phố thương mại Shop - house hiện đại theo tiêu chuẩn của hệ thống trung tâm thương mại Vincom trên cả nước. Dự án được đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao vị thế thương mại cho thành phố nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Đồng thời, cung cấp các dịch vụ thương mại, mua sắm, ẩm thực, vui chơi, giải trí chất lượng tốt nhất cho người dân.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư khi triển khai thực hiện Dự án, đồng chí Trần Xuân Thuỷ - Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái cho biết: thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND phường Nguyễn Thái Học giải quyết kịp thời các thủ tục liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với 7 hộ. Hiện tại, thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bảo đảm mặt bằng sạch bàn giao cho chủ đầu tư theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, thành phố đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa, quy mô của việc triển khai xây dựng Trung tâm thương mại sẽ tạo ra điểm nhấn, sức hút trong phát triển kinh tế, thương mại của thành phố để nhân dân đồng tình ủng hộ. Đồng thời, quá trình triển khai dự án, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh vướng mắc để triển khai bảo đảm hiệu quả, tiến độ cũng như mục đích của Dự án.

Để mở rộng đầu tư, Tập đoàn Vingroup còn đề nghị tỉnh Yên Bái cho phép khảo sát, lập dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch và xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao. Cụ thể, khảo sát địa điểm phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực xã Vân Hội (Trấn Yên); khảo sát địa điểm xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao với diện tích từ 5.000 - 10.000 ha tại các huyện: Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, Trấn Yên, thành phố Yên Bái theo mô hình tập trung và khép kín từ khâu nghiên cứu, công nghệ giống, sản xuất, thu hoạch, chế biến, cung cấp sản phẩm sạch, an toàn chất lượng theo tiêu chuẩn VietGAP...

Trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà khẳng định quan điểm của tỉnh đồng tình, ủng hộ thiện chí đầu tư của Tập đoàn Vingroup tại tỉnh Yên Bái nói chung và thành phố Yên Bái nói riêng. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, Dự án Xây dựng Trung tâm thương mại, vui chơi, giải trí và Nhà phố thương mại Shop - House có thể xem là dự án khả thi, hợp lý tại địa bàn thành phố. Do đó, yêu cầu Tập đoàn nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi động Dự án trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư thật cởi mở, thông thoáng, hấp dẫn và có những cơ chế, chính sách hỗ trợ về đất đai, giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính nhằm thu hút các nhà đầu tư đến với Yên Bái.

Đức Toàn

Các tin khác

Những năm đầu tái lập tỉnh, hệ thống hạ tầng thương mại, dịch vụ của Yên Bái chủ yếu là chợ, cửa hàng tự chọn. Đến nay, sau 30 năm, hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển căn bản, đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường và có những bước đi vững chắc, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tái lập tỉnh, Yên Bái xây dựng quê hương trong những khó khăn chồng chất của tỉnh miền núi nghèo nhất cả nước. 30 năm qua với 6 nhiệm kỳ đại hội Đảng, các thế hệ cán bộ, lãnh đạo các cấp cùng sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, Yên Bái đã giành được nhiều thành tựu quan trọng.

Xác định mạng lưới giao thông chính là huyết mạch của nền kinh tế, ngay từ khi tái lập tỉnh, bằng những giải pháp đột phá và quyết liệt, Yên Bái đã nỗ lực huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông để đi trước mở đường, tăng tính kết nối và lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, 30 năm qua, Yên Bái đã làm nên những kỳ tích đáng tự hào trong phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông.

Đồng bào Mông huyện Mù Cang Chải bảo tồn và phát huy tốt nét đẹp văn hóa trong thêu, may trang phục truyền thống.

Xuyên suốt chặng đường 76 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 30 năm tái lập tỉnh, Yên Bái đã tạo lập một nền tảng vững chắc với những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội. Chặng đường ấy, Yên Bái chú trọng thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục