Nhân lên niềm tin, sức mạnh mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/10/2015 | 10:13:51 AM

YênBái - YBĐT - Những ngày này, trên khắp các nẻo đường từ vùng thấp đến vùng cao đâu đâu cũng thấy cờ, hoa và không khí rộn ràng, tưng bừng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Ai ai cũng háo hức và kỳ vọng, đặt niềm tin vào thành công của Đại hội.

Cán bộ hưu trí phường Minh Tân, thành phố Yên Bái theo dõi Đại hội qua truyền hình trực tiếp.
Cán bộ hưu trí phường Minh Tân, thành phố Yên Bái theo dõi Đại hội qua truyền hình trực tiếp.

Theo dõi nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị do đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy trình bày, ông Đinh Xuân Thọ - nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình giai đoạn 1988 - 1998 rất phấn khởi trước những kết quả mà Đảng bộ đạt được nhiệm kỳ qua. Ông chia sẻ: “Yên Bái bây giờ phát triển vượt xa so với những năm trước. Chính trị, kinh tế - xã hội ổn định, vững chắc; bộ mặt đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp; nhân dân một lòng theo Đảng, tin tưởng vào Đảng. Tôi rất tin tưởng và kỳ vọng vào Đại hội lần này sẽ có những chính sách, nghị quyết hợp lòng dân, phù hợp với thực tế địa phương, như: tiếp tục chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cấp đầu tư trạm y tế xã, đường nông thôn, đầu tư nhà máy xử lý rác thải…”.

Rời Phú Thịnh trong niềm tin và tự hào vào Đảng, đến tổ dân phố 12, thị trấn Yên Bình - một chi bộ điển hình toàn diện của thị trấn, đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, ông Nguyễn Thành Nghiệp - Bí thư chi bộ cho biết: “Trước khi Đại hội chính thức khai mạc, nhân dân đã vệ sinh sạch sẽ đường làng ngõ xóm, nhà nhà treo quốc kỳ… để chào mừng sự kiện quan trọng này. Hôm nay, chính thức khai mạc Đại hội và được xem truyền hình trực tiếp, không ai bảo ai, tất cả tập trung tại nhà văn hóa tổ dân phố theo dõi, hướng về Đại hội. Chúng tôi kỳ vọng, với truyền thống đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm và bài học kinh nghiệm thành công của nhiệm kỳ trước, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ tầm, lãnh đạo đưa Yên Bái vươn lên là tỉnh khá trong vùng trung du miền núi phía Bắc”.

Những con đường thành phố Yên Bái hôm nay được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, làm bừng sáng phố phường, khu dân cư. Gia đình ông Nguyễn Đức Tùy - nguyên Bí thư Huyện ủy Trấn Yên, hiện ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đang theo dõi phiên khai mạc Đại hội qua sóng truyền hình trực tiếp. “Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng bộ tỉnh, đời sống nhân dân đã có nhiều đổi thay, nhiều hộ thoát nghèo, học sinh được đến trường học chữ, đồng bào vùng cao được khám, chữa bệnh, xóa bỏ được tập tục lạc hậu… Điều đó, càng củng cố niềm tin tưởng tuyệt đối của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ. Tôi tin tưởng rằng, những đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII bằng tài năng và tâm huyết sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ đề ra” - ông Nguyễn Đức Tùy nói.

Cùng chung niềm tin, phấn khởi đó, ông Nguyễn Ngọc Từ - tổ 8, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái dậy từ rất sớm. Hòa cùng không khí rộn ràng, hân hoan ấy, ông tạm gác lại mọi công việc cùng bà con quanh xóm theo dõi phiên khai mạc Đại hội. Theo ông Từ: “Đây là sự kiện chính trị vô cùng quan trọng, tôi cùng nhân dân trong tỉnh luôn tin tưởng và kỳ vọng vào Đại hội, các đại biểu phát huy tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ tập thể, nâng cao trách nhiệm để thảo luận và quyết định các vấn đề của Đại hội. Tôi tin rằng, sau Đại hội này, Đảng bộ tỉnh sẽ được tiếp thêm sức mạnh mới, quyết tâm mới để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ mới...”.

Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Yên Bái đang hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020  với niềm tin tưởng tuyệt đối -  Đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Sự thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, củng cố niềm tin, nhân lên sự kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng bộ trên con đường xây dựng Yên Bái ngày càng giàu đẹp.

Trần Minh - Mai Linh

Các tin khác

Ngày 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới đây là toàn bộ nội dung Chương trình hành động:

Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, xác định “5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày (22 - 24/9) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng quyết định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Báo Yên Bái điểm lại các hoạt động chính trong những ngày diễn ra Đại hội.

Ông Đỗ Đức Duy chia sẻ tâm huyết khi Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết. Theo ông, đây là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục