Góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong tình hình mới; phát huy ưu thế của Chương trình OCOP

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/8/2020 | 8:03:18 AM

YênBái - Đó là những đóng góp tâm huyết của ông Phan Tiến Thạch - Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Yên Bái và bà Hoàng Thuyết Lập - Giám đốc Hợp tác xã Cam sành huyện Lục Yên tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Ông Phan Tiến Thạch (trái) và bà Hoàng Thuyết Lập (phải)
Ông Phan Tiến Thạch (trái) và bà Hoàng Thuyết Lập (phải)

■ Ông Phan Tiến Thạch - Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Yên Bái: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn (CĐ) trong tỉnh từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, ngày càng hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, người lao động... 

Tuy nhiên, hoạt động CĐ còn một số tồn tại, hạn chế như: một số cán bộ CĐ các cấp chưa tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ chức CĐ, còn lúng túng trong chỉ đạo hoạt động tổ CĐ, CĐ bộ phận. Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hội nghị người lao động có đơn vị còn hình thức, chưa đúng quy trình... 

Để nâng cao chất lượng hoạt động CĐ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tôi xin tham gia một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động. Phát huy, khai thác triệt để những lợi ích của việc tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh, các trang facebook, zalo của các cấp CĐ để cập nhật, đăng tin, bài tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương người tốt việc tốt... 

Thứ hai, quan tâm làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và các hoạt động xã hội. 

Thứ ba, đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, mỗi phong trào thi đua phát động cần rõ mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, nội dung. Thứ tư, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động CĐ chú trọng kiểm tra, giám sát. Thứ năm, thực hiện toàn diện, chất lượng công tác nữ công CĐ chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động...
                                                                                 
Bà Hoàng Thuyết Lập - Giám đốc Hợp tác xã Cam sành huyện Lục Yên: Cần phát huy ưu thế của Chương trình OCOP

Trong điều kiện đất nước đang hội nhập ngày càng sâu rộng, biến đổi khí hậu diễn biến bất thường, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. 

Là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới, tỉnh cần quan tâm hơn nữa tới các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của tỉnh, phát huy tốt ưu thế của Chương trình OCOP và tỉnh cần tiếp tục có những chương trình hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho các sản phẩm OCOP. 

Đồng thời, các cơ quan báo chí, truyền thông cần tăng cường thông tin về các sản phẩm đặc sản ở các vùng, miền vào chương trình thông tin quảng bá trong tỉnh, trong nước, quốc tế nhằm tăng cường hơn nữa liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thực hiện công tác marketing tổng thể trên phương diện quốc gia, góp phần phát triển nền nông nghiệp tỉnh Yên Bái phát triển bền vững.

Quang Thiều - Hồng Duyên (thực hiện)

Các tin khác

Ngày 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới đây là toàn bộ nội dung Chương trình hành động:

Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, xác định “5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày (22 - 24/9) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng quyết định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Báo Yên Bái điểm lại các hoạt động chính trong những ngày diễn ra Đại hội.

Ông Đỗ Đức Duy chia sẻ tâm huyết khi Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết. Theo ông, đây là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục