Trực tuyến: Phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/9/2020 | 2:01:17 PM

YênBái - Như tin đã đưa, từ ngày 22-24, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra với sự tham gia của 325 đại biểu là những đảng viên ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết, ý chí và niềm tin của hơn 57 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.


Đại hội có chủ đề: "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Đại hội vui mừng được đón đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo.

Sau hơn 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã cơ bản hoàn các nội dung đề ra. Chiều nay  - 24/9, Đại hội tiến hành phiên bế mạc. 

15 GIỜ 40 PHÚT:

Đại hội bế mạc.





15 GIỜ 30 PHÚT:

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX phát biểu bế mạc Đại hội. 



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là dấu ấn mở đầu cho chặng đường mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu đưa tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Đại hội kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy ý chí khát vọng phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030 như lời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn khi Người về thăm Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái tròn 62 năm về trước.

15 GIỜ 10 PHÚT: 

Theo đó, 100% đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Luận -  thay mặt Đoàn thư ký lên trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 



15 GIỜ 05 PHÚT:

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý tại Đại hội vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.  



Với không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn tại Đại hội đã có 85 ý kiến đăng ký phát biểu tham gia ý kiến đối với các văn kiện.

14 GIỜ 20 PHÚT:

Đại hội tiếp tục thảo luận tại hội trường tham gia ý kiến vào Báo cáo chính trị và dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

*  Đại biểu Đoàn Hữu Phung – đoàn đại biểu Đảng bộ Đảng bộ huyện Yên Bình phát biểu tham luận về "Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025”. 



* Đại biểu Hoàng Thị Vĩnh – đoàn đại biểu Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ phát biểu tham luận về "Giải pháp chủ yếu xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành đô thị loại III - thị xã văn hóa - du lịch xanh”. 



* Đại biểu Giàng A Thào - đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Trạm Tấu phát biểu tham luận  về "Phát triển kinh tế - xã hội vùng cao gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở địa phương vùng đặc biệt khó khăn”. 



* Đại biểu Đoàn thị Thanh Tâm - đoàn  đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp phát biểu tham luận về" Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, khát vọng vươn lên của đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ mới"



* Đại tá Nguyễn Ngọc Thái  - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái tham gia thảo luận về" Giải pháp thực hiện hiệu quả chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh



14 GIỜ 10 PHÚT: 

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng ra mắt Đại hội

Thay mặt đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Đỗ Đức Duy – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh xin hứa: Sẽ phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, thống nhất; dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, tham dự và thực hiện nghiêm túc chương trình, nội quy, quy chế Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đem hết khả năng, tâm huyết, trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, tham gia, đóng góp chất lượng, hiệu quả vào nội dung Đại hội và tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ tinh thần Nghị quyết của Đại hội để quán triệt, triển khai thực hiện tại Đảng bộ tỉnh; thiết thực đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

 

14 GIỜ 00 PHÚT:

Ban Chấp hành khóa XIX ra mắt Đại hội. (Tại phiên làm việc trước đó, trong không khí dân chủ, trách nhiệm chính trị cao, Đại hội đã bầu 48 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX).


Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. 


 Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX phát biểu nhận nhiệm vụ. Phát biểu ra mắt Ban Chấp hành khó mới, thay mặt Ban Chấp Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy xin hứa trước Đại hội: Mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, thống nhất, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, xây dựng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đại hội giao phó. 

Văn Tuấn - Thanh Thủy

Các tin khác

Ngày 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới đây là toàn bộ nội dung Chương trình hành động:

Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, xác định “5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày (22 - 24/9) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng quyết định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Báo Yên Bái điểm lại các hoạt động chính trong những ngày diễn ra Đại hội.

Ông Đỗ Đức Duy chia sẻ tâm huyết khi Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết. Theo ông, đây là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục