Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/3/2020 | 4:32:31 PM

YênBái - Chiều 19/3, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái hiện có 6 chi bộ với 171 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều biến động về công tác tổ chức, chia tách và sáp nhập nội bộ, hoạt động đổi mới quản lý tài chính y tế bước đầu còn nhiều khó khăn, song, Đảng bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo đơn vị đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Bệnh viện đã được nâng hạng I sớm 3 năm so với Nghị quyết Đại hội khóa IX, chuyên môn kỹ thuật được phát triển mạnh, công tác khám, chữa bệnh được triển khai tăng dần cả về quy mô, chất lượng và số lượng dịch vụ. Từ quy mô 350 giường bệnh tại cơ sở cũ, đến nay, Bệnh viện được giao 550 giường, thực kê 750 giường. 

Trung bình mỗi năm, Bệnh viện đã khám bệnh cho trên 120.000 lượt; điều trị nội trú trên 32.000 lượt; công suất sử dụng giường bệnh đạt 107%. Mỗi năm Bệnh viện đã triển khai được 25 – 50 kỹ thuật mới; tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến giảm từ 6,7% năm 2015 xuống còn 3% năm 2019. 

Cùng với đó, hàng năm, Bệnh viện đã phối hợp với các đơn vị y tế trong và ngoài tỉnh tổ chức hàng chục chương trình khám bệnh chuyên khoa, khám bệnh từ thiện. Công tác khám giám định y khoa đảm bảo chất lượng, chính xác.



Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Cũng trong nhiệm kỳ qua, công tác cải tiến chất lượng bệnh viện ngày càng tăng, từ 3,22/5 điểm năm 2015 lên 4,08/5 điểm năm 2019. Đặc biệt, Bệnh viện đã đạt tiêu chuẩn ISO 15189 -2012 cả 3 phòng xét nghiệm đầu tiên của các tỉnh miền núi phía Bắc. Tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế và của người bệnh đạt 99%. 

Bệnh viện cũng đạt tiêu chuẩn bệnh viện xanh, sạch, đẹp và được Hội Bảo vệ người tiêu dùng bình chọn top 10 cung cấp dịch vụ chất lượng. 

Công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, hợp tác chuyên môn trong nước và quốc tế được đẩy mạnh. Năm 2017, lần đầu tiên Bệnh viện đã ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Yokosuka Nhật Bản về các lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, giải phẫu bệnh, thận nhân tạo…góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp tục đề ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, trong đó: phấn đấu 100% đảng viên tham gia học tập và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tỷ lệ trình độ chính trị cao cấp của lãnh đạ và quy hoạch lãnh đạo bệnh viện đạt 90%. Mỗi năm Đảng bộ kết nạp mới ít nhất 5 đảng viên. Hàng năm, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Về chuyên môn, phấn đấu mỗi năm tăng 10% số lượt khám bệnh, thực hiện ít nhất 10 kỹ thuật mới, cải tiến chất lượng bệnh viện tăng ít nhất 0,05điểm; từng bước hoàn thiện đề án và xây dựng khu khám bệnh, điều trị theo yêu cầu với quy mô ít nhất 250 giường bệnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Lan Anh tái cử chức danh Bí thư Đảng bộ khóa X. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Trần Minh

Tags Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Các tin khác
Ông Hoàng Bình Quân thông báo kết quả Đại hội XIII với các đại sứ, đại biện, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Các văn kiện của Đại hội XIII sẽ được dịch ra 7 thứ tiếng và gửi tới các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Uy tín của Đảng ta đang hội tụ ở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Đại hội XIII đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, thể hiện uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân.

Đoàn đại biểu huyện Yên Bình dâng hương, báo công với Bác về những thành tựu mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường các nội dung tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức và củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng.

200 Ủy viên Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc ngày 1/2.

Người dân tin cậy, cổ vũ đội ngũ con nòi do Đảng lựa chọn, trông mong họ sẽ là đội ngũ rường cột tự trọng và kiêu hãnh!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục