Văn Yên chủ động phương án đảm bảo an toàn cho Đại hội Đảng bộ huyện

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/6/2020 | 2:03:36 PM

YênBái - Để bảo vệ an toàn đại hội điểm Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công an huyện Văn Yên đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2020.

Cảnh sát giao thông Công an Văn Yên luyện tập phương án đảm bảo giao thông thông suốt trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện.
Cảnh sát giao thông Công an Văn Yên luyện tập phương án đảm bảo giao thông thông suốt trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện.

Công an huyện đã yêu cầu các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn có kế hoạch, phương án cụ thể đảm bảo an toàn cho đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Đồng thời, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát, đối chiếu, đảm bảo nhân sự nhiệm kỳ tới đáp ứng đúng các tiêu chuẩn theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban Đại hội XVI Đảng bộ huyện, với các ban, ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình liên quan đến tổ chức đại hội, nhất là tình hình nội bộ, kịp thời phát hiện vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đại hội để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, nhằm giữ vững an ninh, trật tự địa phương.

Thượng tá Lý Tiến Máy - Phó trưởng Công an huyện cho biết: "Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an xã, thị trấn rà soát, nắm tình hình vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị… chưa được giải quyết dứt điểm tiềm ẩn, nguy cơ gây mất an ninh trật tự, nhất là thời gian diễn ra đại hội Đảng bộ huyện, dự báo diễn biến tình hình, tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương biện pháp giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở không để phát sinh diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức đại hội; tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh tấn công, trấn áp tội phạm; nâng cao hiệu quả điều tra, khám phá án, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự, an toàn xã hội, làm trong sạch địa bàn trước khi diễn ra đại hội”. 

100% cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, đơn vị duy trì trực ban 24/24h để kịp thời tiếp nhận, xử lý tin báo từ quần chúng nhân dân; tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo quá trình diễn ra Đại hội thành công tốt đẹp. 

Mặt khác, Công an Văn Yên đã mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn, tập trung tấn công các đối tượng hình sự nguy hiểm, các băng, ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, tệ nạn xã hội; điều tra, giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ án hình sự xảy ra; tăng cường đấu tranh phòng ngừa tội phạm ma tuý, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm; phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp quản lý hành chính về nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, nhất là quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy;  thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

Triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Đội Cảnh sát giao thông đã huy động tối đa lực lượng và công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự ATGT, góp phần phòng ngừa, kiềm chế và giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí; chủ động xây dựng phương án phân luồng các loại phương tiện, đảm bảo an toàn và thông suốt trên các tuyến đường đại biểu tham dự Đại hội, không để ùn tắc giao thông, bố trí lực lượng điều hành, sắp xếp phương tiện tại các điểm diễn ra Đại hội và nơi đại biểu cư trú. 

Với phương châm đảm bảo an toàn tuyệt đối ngay từ cơ sở, công an các xã, thị trấn đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân; phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện, các ngành đoàn thể bám sát cơ sở đến từng thôn, xóm nắm bắt tình hình nhân dân, trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở. 

Đồng thời, tăng cường tuần tra các khu vực trọng điểm trên địa bàn được phân công, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đặc biệt trong quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; duy trì hiệu quả 61 mô hình phòng, chống tội phạm tại cơ sở. 

Với tinh thần chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm trong mọi tình huống, trong 5 tháng đầu năm 2020, Công an huyện đã điều tra làm rõ, khởi tố 19 vụ án với tổng số 92 bị can; vận động nhân dân giao nộp và thu hồi 130 khẩu súng tự chế, thu giữ trên 1.235 kg pháo nổ các loại; xử phạt 1 trường hợp đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật về dịch Covid-19; phát hiện, xử  lý gần 1.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT… Nhờ đó, đã kiềm chế được sự gia tăng của các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Thời điểm này, mọi nội dung công tác đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) diễn ra theo đúng kế hoạch. Lực lượng Công an Văn Yên đang nỗ lực hết mình để đảm bảo an toàn tuyệt đối sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, đảm bảo quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp.

Hồng Vân

Các tin khác
Ông Hoàng Bình Quân thông báo kết quả Đại hội XIII với các đại sứ, đại biện, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Các văn kiện của Đại hội XIII sẽ được dịch ra 7 thứ tiếng và gửi tới các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Uy tín của Đảng ta đang hội tụ ở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Đại hội XIII đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, thể hiện uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân.

Đoàn đại biểu huyện Yên Bình dâng hương, báo công với Bác về những thành tựu mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường các nội dung tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức và củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng.

200 Ủy viên Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc ngày 1/2.

Người dân tin cậy, cổ vũ đội ngũ con nòi do Đảng lựa chọn, trông mong họ sẽ là đội ngũ rường cột tự trọng và kiêu hãnh!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục