Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát huy ý chí, khát vọng vươn lên, quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II “xanh, bản sắc, hạnh phúc”

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/7/2020 | 8:10:25 AM

YênBái - Quyết tâm chính trị, ý chí và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố được thể hiện rất rõ trong chủ đề Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nền tảng là 10 thành tựu nổi bật Đảng bộ thành phố đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy (thứ tư từ phải sang) cùng lãnh đạo Thành ủy Yên Bái trao đổi với cán bộ phường Nam Cường về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Ngọc Đồng
Đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy (thứ tư từ phải sang) cùng lãnh đạo Thành ủy Yên Bái trao đổi với cán bộ phường Nam Cường về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Ngọc Đồng

Qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, chủ động, quyết tâm cao, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã lãnh đạo hệ thống chính trị, nhân dân phát huy tối đa nội lực, tranh thủ mọi tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; không ngừng chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

Đồng thời, thành phố hoàn thành 23/23 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; trong đó, có 13 chỉ tiêu vượt; đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật; là đầu tàu, động lực của tỉnh. 

Có thể khái quát 10 thành tựu nổi bật mà Đảng bộ thành phố đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020:  

Một là, kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của cả tỉnh. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (giá so sánh năm 2010) năm 2020 ước đạt 13.758 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 10,5%/năm. 

Hai là, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng kinh tế đô thị. Đến năm 2020, giá trị thương mại - dịch vụ chiếm 51,5% (tăng 2,1% so năm 2015); công nghiệp - xây dựng chiếm 46% (giảm 1,5%), nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 2,5% (giảm 0,6%). 

Thương mại, dịch vụ dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định là khâu đột phá trong phát triển kinh tế của thành phố. Công nghiệp phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, đóng góp cho tỉnh nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật và thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. 

Ba là, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đạt được nhiều kết quả nổi bật và đã thu hút được một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu trong nước vào đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thành phố như: Vingroup, Eurowindow... 

Thành phố luôn được xếp hạng đứng đầu khối huyện, thị xã về chỉ số cải cách hành chính; bộ phận phục vụ hành chính công của thành phố và các xã, phường đi vào hoạt động nhận được sự hài lòng của đông đảo người dân, doanh nghiệp. 

Bốn là, thu ngân sách đạt kết quả vượt bậc và tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 đạt 2.812 tỷ đồng, gấp 2 lần giai đoạn 2011 - 2015; năm 2020 thu ngân sách ước đạt 850 tỷ đồng, chiếm 23,6% so với thực hiện của toàn tỉnh, gấp 2,4 lần so với năm 2015, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội. 

Năm là, phát triển đô thị được quan tâm, đẩy mạnh; trong đó, công tác quy hoạch đô thị được triển khai bài bản, có tầm nhìn dài hạn; không gian đô thị được mở rộng sang hữu ngạn sông Hồng; hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, theo hướng liên kết vùng với nhiều công trình trọng điểm, hiện đại như: đường Âu Cơ, quốc lộ 37, 32C nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán, các dự án thuộc chương trình đô thị miền núi phía Bắc... đã làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị. 

Sáu là, công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường, ý thức chấp hành của nhân dân được nâng lên. 

Bảy là, chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng cao, luôn giữ vững vị thế dẫn đầu của tỉnh; lần đầu tiên tỉnh, thành phố có học sinh đạt Huy chương Bạc ở kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2019. 

Tám là, giảm nghèo đạt kết quả ấn tượng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,12%, vượt 0,87% so với mục tiêu Đại hội. Các hoạt động văn hóa, thể thao có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân thành phố ngày càng nâng cao, trở thành điểm sáng trong việc khơi dậy, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh. 

Chín là, quốc phòng - an ninh được giữ vững; không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng. Mười là, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến xã, phường được củng cố.



Đồng chí Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo thành phố Yên Bái tham quan phòng tin học tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Thịnh. (Ảnh: Hoài Văn)

Những thành tựu mà Đảng bộ thành phố đạt được 5 năm qua, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đó là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ, chính quyền và nhân thành phố. 

Thành phố luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, sâu sát có hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự phối hợp, ủng hộ, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, nhất là trong việc định hướng rõ nét cho phát triển đô thị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tập trung dồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt hạ tầng giao thông, đô thị, tạo động lực phát triển mới cho thành phố. 

Yếu tố quan trọng nhất, đó là sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị, ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền; đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, tạo ra sức mạnh tổng hợp, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa thành phố không ngừng chuyển mình và phát triển. Thành tựu, kết quả to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đạt được trong những năm qua là rất đỗi tự hào. 

Đứng trước những yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp đổi mới, hội nhập, Đảng bộ thành phố đề ra 3 khâu đột phá, 5 chương trình trọng điểm. 

Cụ thể là, đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, trọng tâm là kinh tế tư nhân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, kỹ thuật, nhân lực quản trị doanh nghiệp, lao động lành nghề đáp ứng yêu cầu của công nghệ số. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, văn hóa, thông tin, viễn thông. 

5 chương trình trọng điểm gồm: Chương trình phát triển đô thị thành phố Yên Bái "xanh, bản sắc và hạnh phúc”, giai đoạn 2021 - 2030. Chương trình phát triển thương mại - dịch vụ chuyên nghiệp, hiện đại, tạo động lực thúc đẩy kinh tế đô thị tăng trưởng nhanh, bền vững. Chương trình xây dựng, phát triển văn hóa, con người thành phố Yên Bái "Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. Chương trình đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới, sáng tạo, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số. Chương trình bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ tăng trưởng xanh, bền vững. 

Mục tiêu trong 5 năm tới là, phải quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II "Xanh, bản sắc và hạnh phúc”, xứng tầm là đầu tàu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để đạt được mục tiêu đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố đề ra giải pháp và các nhóm giải pháp tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hai là, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhất là các chính sách của tỉnh để đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, trọng tâm là phát triển kinh tế đô thị, kinh tế số.

Ba là, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững, bản sắc; quan tâm giữ gìn, mở rộng, phát triển không gian đô thị, tạo cảnh quan mang nét đặc trưng riêng của một đô thị miền núi; đẩy mạnh phát triển đô thị thông minh, gắn với quản lý chặt chẽ đất đai, bảo vệ môi trường và tăng cường kỷ cương trật tự đô thị.

Bốn là, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; đẩy mạnh đào tạo nghề và giải quyết việc làm gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, gắn với giảm nghèo bền vững; khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của toàn dân để chung tay xây dựng con người thành phố Yên Bái "văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Năm là, tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Quyết tâm chính trị, ý chí và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố được thể hiện rất rõ trong chủ đề Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững; quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II "xanh, bản sắc và hạnh phúc”.

Đỗ Đức Minh
Bí thư Thành ủy Yên Bái

Tags thành phố Yên Bái đô thị loại II

Các tin khác
Ông Hoàng Bình Quân thông báo kết quả Đại hội XIII với các đại sứ, đại biện, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Các văn kiện của Đại hội XIII sẽ được dịch ra 7 thứ tiếng và gửi tới các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Uy tín của Đảng ta đang hội tụ ở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Đại hội XIII đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, thể hiện uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân.

Đoàn đại biểu huyện Yên Bình dâng hương, báo công với Bác về những thành tựu mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường các nội dung tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức và củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng.

200 Ủy viên Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc ngày 1/2.

Người dân tin cậy, cổ vũ đội ngũ con nòi do Đảng lựa chọn, trông mong họ sẽ là đội ngũ rường cột tự trọng và kiêu hãnh!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục