Đảng bộ thành phố Yên Bái: Thành công từ đại hội Đảng cơ sở

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/8/2020 | 8:08:29 AM

YênBái - Đại hội 249 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022 được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần và phương án nhân sự.

Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025,  tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy chiếm 27% (Trong ảnh: Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh cùng các cán bộ nữ tham gia cấp ủy tại Đại hội - Ảnh: Thủy Thanh)
Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy chiếm 27% (Trong ảnh: Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh cùng các cán bộ nữ tham gia cấp ủy tại Đại hội - Ảnh: Thủy Thanh)

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt, việc bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy tại Đại hội đạt kết quả 100% số phiếu tín nhiệm, là đỉnh cao của tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, khát vọng vươn lên quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ mới xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II "xanh, bản sắc và hạnh phúc” mà nền tảng tinh thần ấy được kết tinh từ thành công của đại hội các chi, đảng bộ cơ sở.

Nhìn lại công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp ở Đảng bộ thành phố Yên Bái có thể thấy, việc quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên về công tác Đại hội Đảng được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. 

Công tác chuẩn bị văn kiện được chuẩn bị công phu, tập trung được trí tuệ của các thế hệ cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ; đánh giá đúng những thành tựu, ưu điểm; đồng thời, cũng chỉ ra được tồn tại, thiếu sót; các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực, có tính khả thi cao, đảm bảo sự thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ chung của Đảng bộ tỉnh Yên Bái. 

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo chặt chẽ về mặt nguyên tắc; đồng thời, tạo nên không khí dân chủ cởi mở. Việc chuẩn bị tổ chức đại hội đảm bảo theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không phô trương, tránh hình thức; phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đại hội 249 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022 được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần và phương án nhân sự do cấp ủy triệu tập với tổng số chi ủy, bí thư, phó bí thư được bầu là 979 đồng chí; trong đó, bầu mới là 292 đồng chí, tỷ lệ 29,8%, tái cử là 687 đồng chí, bằng 70,2%. 

Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, dân chủ bầu 393 đồng chí tham gia cấp ủy thuộc 54 chi, đảng bộ cơ sở đảm bảo dự kiến nhân sự do cấp ủy khóa cũ giới thiệu, đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. 

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường và các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc được bầu với sự tín nhiệm cao, trên 90%, có nhiều nơi đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, tỷ lệ tái cử là 77,1%, bầu mới là 90 đồng chí bằng 22,9%; số cấp ủy viên là nữ có 108 đồng chí, bằng 27,4%; tuổi trẻ dưới 40 là 82 đồng chí, bằng 20,8%. 

Chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo, nhiều đồng chí có trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị cao. Trong đó, có 3,3% trình độ đào tạo trên đại học; 81,7% trình độ cao đẳng, đại học; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân chiếm 11,9%, trung cấp 74,8%... 

Trong tổng số 37 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, cấp ủy viên là nữ 10 đồng chí, bằng 27%; tuổi trẻ dưới 40 là 6 đồng chí, bằng 16,2%; dân tộc thiểu số chiếm 5,4%. 

Bí thư Thành ủy Đỗ Đức Minh khẳng định: với việc đại hội đảng các cấp được diễn ra trang trọng, ấn tượng, thực sự là sự kiện chính trị quan trọng, ý nghĩa, thu hút đông đảo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, tạo động lực, khí thế mới trong toàn Đảng bộ. 

Từ thành công của Đại hội, ứng phó linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiệm vụ trước mắt Đảng bộ thành phố cần tập trung đó là, tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội”.

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, kiên quyết không để dịch, bệnh xâm nhập vào địa bàn theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tạm dừng tổ chức, các đoàn công tác, tham quan, học tập kinh nghiệm tại vùng đã công bố dịch; các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức có việc cần thiết đi công tác ngoài tỉnh phải báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy; chủ động, tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, kiên quyết không để phát sinh những điểm nóng, vụ việc phức tạp, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX...

Minh Thúy

Tags thành phố Yên Bái đại hội đảng bộ cơ sở

Các tin khác
Ông Hoàng Bình Quân thông báo kết quả Đại hội XIII với các đại sứ, đại biện, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Các văn kiện của Đại hội XIII sẽ được dịch ra 7 thứ tiếng và gửi tới các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Uy tín của Đảng ta đang hội tụ ở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Đại hội XIII đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, thể hiện uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân.

Đoàn đại biểu huyện Yên Bình dâng hương, báo công với Bác về những thành tựu mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường các nội dung tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức và củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng.

200 Ủy viên Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc ngày 1/2.

Người dân tin cậy, cổ vũ đội ngũ con nòi do Đảng lựa chọn, trông mong họ sẽ là đội ngũ rường cột tự trọng và kiêu hãnh!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục