Yên Bái: Các địa phương triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/2/2016 | 10:09:25 AM

YênBái - YBĐT - Đến thời điểm này, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh Yên Bái đã tiến hành triển khai công tác hướng dẫn quy trình hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* Huyện Văn Chấn

Huyện đã hoàn thành công tác hướng dẫn quy trình hiệp thương, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ủy ban MTTQ huyện đã yêu cầu đơn vị, địa phương hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Theo đó, tính đến ngày 16/2/2016, đã có 20 xã, thị trấn hoàn thành các thủ tục, quy trình, 11 xã, thị trấn còn lại đang khẩn trương thực hiện nội dung, phần việc theo đúng kế hoạch. 

* Thị xã Nghĩa Lộ

Thị ủy Nghĩa Lộ đã lên kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 33 nội dung, gồm: thành lập Ủy ban bầu cử cấp thị xã và cấp xã phường, dự kiến lên cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp; tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử, Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, tiếp tục điều chỉnh cơ cấu thành phần, số lượng, công bố đơn vị bầu cử, giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND; thời hạn nộp hồ sơ cá nhân, thành lập Ban bầu cử, Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2, tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri, niêm yết danh sách cử tri, tiến hành xác minh và trả lời về các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND, tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, danh sách ứng cử, lập, công bố danh sách ứng cử, niêm yết danh sách, thời gian tiến hành vận động bầu cử; nhận phân phối tài liệu phiếu bầu đại biểu HĐND; ngừng việc xem xét giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, thông báo thời gian bầu cử, nơi bỏ phiếu; tiến hành bầu cử, cuối cùng là tổng kết bầu cử. Các hoạt động công tác chuẩn bị cho đến tiến hành bầu cử và tổng kết bầu cử sẽ được Thị ủy Nghĩa Lộ triển khai thực hiện từ đầu tháng 2/2016 đến tháng 6/2016.

* Huyện Trạm Tấu

Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp  huyện Trạm Tấu, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo lãnh đạo công tác bầu cử cấp huyện gồm 17 đồng chí, do Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng ban. Hội nghị thông qua Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên, thảo luận một số nội dung liên quan đến chuẩn bị các điều kiện cho bầu cử tại các xã, thị trấn; thực hiện Chỉ thị 51 về bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp 2016- 2021, Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban chỉ đạo lãnh đạo công tác bầu cử của huyện sẽ xây dựng kế hoạch chỉ đạo, lãnh đạo cụ thể việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, thành viên Ban chỉ đạo lãnh đạo công tác bầu cử huyện theo dõi, chỉ đạo công tác bầu cử ở các xã, thị trấn, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Hội nghị đã thảo luận, thống nhất về thành phần, số lượng thành viên và thông qua các văn bản pháp lý, dự thảo quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; thống nhất cơ cấu, thành phần; phân bổ số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; thông qua việc thành lập các tổ giúp việc cho Ủy ban bầu cử huyện.

C.T.V 

Các tin khác
HĐND xã Nghĩa Lợi khóa XXI đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã thành công tốt đẹp thể hiện niềm tin, kỳ vọng của cử tri Nghĩa Lộ đối với các đại biểu mà họ đã lựa chọn.

Quang cảnh Hội nghị

Chiều 18/6, Huyện ủy Trấn Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nữ cử tri trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Yên Bái có 3 nữ trong số 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, đạt 50%; 19 nữ trong tổng số 56 đại biểu HĐND tỉnh, đạt 33,93%; 102 nữ trong tổng số 298 đại biểu HĐND huyện, đạt 34,23%; 1.256 nữ trong tổng số 3.639 đi biểu HĐND xã, chiếm 34,51%.

Các đại biểu Quàng Thị Nguyệt, Hà Ánh Phượng, Triệu Thị Huyền (từ trái qua phải) trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong danh sách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV có 8 đại biểu thế hệ 9X trúng cử. Yên Bái có đại biểu Triệu Thị Huyền - Viên chức Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục