Toàn cảnh ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

  • Cập nhật: Chủ nhật, 22/5/2016 | 6:31:58 AM

YênBái - YBĐT - Tỉnh Yên Bái có khoảng 556 ngàn cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tỷ lệ cử tri của tỉnh Yên Bái đi bầu đạt 99,99%. >>(tường thuật)

99,99% số cử tri của tỉnh Yên Bái đã đi bầu cử với trách nhiệm trong không khí phấn khởi, tưng bừng của ngày hội non sông.
99,99% số cử tri của tỉnh Yên Bái đã đi bầu cử với trách nhiệm trong không khí phấn khởi, tưng bừng của ngày hội non sông.

20h30: Tính đến 19 giờ ngày 22/5, toàn bộ 1.284 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đóng cửa, kết thúc việc bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%; trong đó, 4 huyện: Lục Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ đã đạt 100%. Như vậy cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kết thúc an toàn, đúng luật định. >>Xem tin chi tiết

Đồng bào Mông xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đi bỏ phiếu bầu cử sáng 22/5.

18h17': Vào thời điểm 17h ngày 22/5, đã có 99,58% cử tri toàn tỉnh đã hoàn thành bỏ phiếu.>>Xem tin chi tiết. Công tác bầu cử ở các địa phương được đánh giá là đã chuẩn bị chu đáo. Người dân thực sự trách nhiệm với lá phiếu tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời kỳ vọng lớn lao vào những đại biểu mình gửi gắm niềm tin.

17h25: Thông tin về kế quả bầu cử tiếp tục được các địa phương cập nhật. Thị xã Nghĩa Lộ tất cả 37 Khu vực bầu cử đã hoàn thành bỏ phiếu từ 14h50'. >>Xem tin chi tiết tại đây.

Ở huyện Văn Yên, một số xã thuộc địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã hoàn thành bỏ phiếu vào khoảng 15h. >>100% cử tri xã Phong Dụ Hạ đi bỏ phiếu bầu cử

15h45: Huyện Văn Chấn có tới trên 10 vạn cử tri thực hiện bầu cử ở 232 khu vực bỏ phiếu. Nhưng đến 14h chiều 22/5, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã đạt trên 95%, trong đó có một số xã đạt 100%. Với địa bàn rộng, giao thông đi lại còn khó khăn, song với sự nỗ lực, cố gắng, sâu sát cơ sở của địa phương và ủy ban bầu cử các cấp trong công tác tuyên truyền nên tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao. >>Xem tin chi tiết tại đây.

Vào thời điểm 15h chiều ngày 22/5, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có 11/17 phường, xã 100% số cử tri đi bỏ phiếu. Ảnh: Phạm Minh

14h50: Từ đầu giờ chiều đến thời điểm này, thông tin từ các ủy ban bầu cử chủ yếu cập nhật các thông tin về tỷ lệ cử tri đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Ở địa bàn khá thuận lợi trong việc đi lại và kết cấu hạ tầng của thị xã đang phát triển, với 37 khu vực bỏ phiếu, đến 13h ngày 22/5, toàn thị xã Nghĩa Lộ có 20.587 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,05%, đã có 3/7 xã phường ghi nhận 100% cử tri đi bầu cử. >>Xem tin chi tiết tại đây. Cũng vào thời điểm 13 giờ chiều nay, toàn huyện Yên Bình đạt 95,6% tỷ lệ cử tri đi bầu, trong đó có 62/207 khu vực bỏ phiếu đạt 100%. >>Xem tin chi tiết tại đây

Đồng bào Dao xã Đại Sơn (Văn Yên) bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: A Mua

11h05: Ý nghĩa biết bao khi mà 2 huyện nghèo và khó khăn nhất cả nước là Trạm Tấu và Mù Cang Chải đã chủ động khắc phục khó khăn về giao thông, về cơ sở vật chất và các điều kiện kinh tế - xã hội khác để làm tốt công tác bầu cử. Hơn thế nữa là sự cố gắng trong công tác tuyên truyền, vận động của cả hệ thống chính trị đã giúp mỗi người dân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ nắm rõ, nhân dân và mỗi cử tri ở 2 huyện vùng cao này đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đi bầu cử.

>>10 giờ ngày 22/5: Ba xã của huyện Mù Cang Chải có 100% đi bầu cử
>>Trạm Tấu: 9 giờ sáng, 90% cử tri đi bỏ phiếu

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo huyện Trạm Tấu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 3, thị trấn Trạm Tấu.

11h: Những số liệu cập nhật liên tục được ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố thông tin về Ủy ban Bầu cử tỉnh càng khẳng định: Công tác bầu cử đã được các địa phương chuẩn bị chu đáo. Người dân thực sự trách nhiệm với lá phiếu tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời kỳ vọng lớn lao vào những đại biểu mình gửi gắm niềm tin.

>>>Lục Yên: Trên 77.000 cử tri tham gia bầu cử >>>50/207 khu vực bỏ phiếu ở Yên Bình có 100% cử tri đi bầu >>>11h trưa: Đã có trên 91% cử tri tỉnh Yên Bái đi bỏ phiếu

10h15':  Ngày 22/5 đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Từ vùng thấp đến vùng cao, không khí nô nức, tưng bừng lan tỏa. "Các con đường dẫn vào các thôn bản, khu dân cư rực rỡ cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ, từng dòng người nườm nượp đổ về các điểm bầu cử. Đó là ghi nhận của cộng tác viên Báo Yên Bái tại huyện Văn Chấn. >>Xem tin chi tiết tại đây

Đồng bào Khơ Mú xã Nghĩa Sơn xem lại danh sách ứng cử viên trước giờ bỏ phiếu.

9h10: Nguồn tin của Báo Yên Bái từ các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái cho biết, 100% khu vực bỏ phiếu đã khai mạc đúng kế hoạch, đảm bảo trang nghiêm, an toàn. Theo phản ánh của cộng tác viên Báo Yên Bái, mặc dù mưa to nhưng do làm tốt công tác chuẩn bị nên các điểm bầu cử của huyện Văn Yên vẫn khai mạc đúng giờ đón cử tri đến bầu cử. >>Xem tin chi tiết tại đây

9h00: Thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, đến 9h00, đã có 55,49% cử tri đi bầu cử. Ngay trong sáng 22/5 ở nhiều khu vực bỏ phiếu ở thành phố Yên Bái, tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt 80 - 90%. >>Xem tin chi tiết tại đây.

8h00: Đặc biệt, chỉ sau khai mạc bầu cử đúng 1 tiếng đồng hồ, 100% cử tri lực lượng vũ trang Yên Bái đi bỏ phiếu 2 điểm bầu cử riêng tại Khu vực bầu cử số 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái và Khu vực bầu cử số 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã hoàn thành nghĩa vụ công dân >>Xem tin chi tiết tại đây

100% cử tri lực lượng vũ trang Yên Bái hoàn thành nghĩa vụ công dân ngay từ 8h sáng.

Cũng vào lúc 7h sáng 22/5, các đồng chí: Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Hoàng Thị Hạnh - Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc; Nguyễn Công Bình - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII tỉnh Yên Bái đã cùng cử tri 16 tổ nhân dân dự khai mạc bầu cử tại Tổ bầu cử số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. >>Xem tin chi tiết tại đây

 

Cũng vào thời điểm cả nước bắt đầu cuộc bầu cử, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã cùng với các cử tri cao tuổi, cử tri đại diện cho các giai tầng xã hội bỏ lá phiếu đầu tiên tại Đơn vị bầu cử số 7, Khu dân cư Hồng Tiến, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. >>Xem tin chi tiết tại đây 

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử số 6, thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình. >>Xem tin chi tiết tại đây

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 6, thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình.

Cùng vào 7h00, hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi và trang trọng của Lễ khai mạc ngày hội non sông, đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã dự lễ khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân của mình tại Khu vực bỏ phiếu số 9, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn. >>Xem tin chi tiết tại đây

Đồng chí Phạm Duy Cường bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu nhiệm kỳ nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

7h00: Quốc ca đồng loạt vang lên ở trên 1.200 khu vực bỏ phiếu. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và đông đảo cử tri đã cùng dự lễ khai mạc bầu cử trong không khí trang nghiêm. Người dân Yên Bái, đặc biệt là những cử tri - ai ai cũng đều cảm nhận được quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân khi được trực tiếp cầm lá phiếu bầu cử, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân. Không khí ở thành phố Yên Bái - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội tưng bừng, phấn khởi trên từng gương mặt cử tri. >>Xem tin chi tiết tại đây 

Cụ Ngô Vi Diện, 98 tuổi ở tổ 20, phố Đoàn Kết, phường Yên Ninh tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 1.

6h30: Từ sáng sớm 22/5, tại các khu vực bầu cử rộn vang những bài cách mạng. Tiếng loa phóng thanh tuyên truyền như thúc giục bước chân cử tri tham gia bầu cử. Trên khắp các nẻo đường từ vùng thấp đến vùng cao, cờ Đảng, cờ Tổ quốc rợp trời. Các điểm bỏ phiếu đã rực rỡ từ mấy ngày nay cùng cả nước đợi giờ phút khai mạc Ngày hội non sông.

Cũng đúng 6h30 phút, Khu vực bỏ phiếu số 5, xã Minh Quán (Trấn Yên) là một trong những đơn vị khai mạc và tổ chức cho cử tri là cán bộ, chiến sỹ, công nhân quốc phòng của Công ty cơ khí 83 bỏ phiếu sớm nhất trong toàn tỉnh để đảm bảo thời gian vào ca sản xuất. >>Xem tin chi tiết tại đây

Các tin khác
HĐND xã Nghĩa Lợi khóa XXI đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã thành công tốt đẹp thể hiện niềm tin, kỳ vọng của cử tri Nghĩa Lộ đối với các đại biểu mà họ đã lựa chọn.

Quang cảnh Hội nghị

Chiều 18/6, Huyện ủy Trấn Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nữ cử tri trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Yên Bái có 3 nữ trong số 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, đạt 50%; 19 nữ trong tổng số 56 đại biểu HĐND tỉnh, đạt 33,93%; 102 nữ trong tổng số 298 đại biểu HĐND huyện, đạt 34,23%; 1.256 nữ trong tổng số 3.639 đi biểu HĐND xã, chiếm 34,51%.

Các đại biểu Quàng Thị Nguyệt, Hà Ánh Phượng, Triệu Thị Huyền (từ trái qua phải) trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong danh sách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV có 8 đại biểu thế hệ 9X trúng cử. Yên Bái có đại biểu Triệu Thị Huyền - Viên chức Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục