Trạm Tấu sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/6/2016 | 3:23:32 PM

YBĐT - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã thành công tốt đẹp. Đến nay, Trạm Tấu đang hoàn thiện công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất kiện toàn tổ chức HĐND huyện, HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thông qua quy chế hoạt động của cả nhiệm kỳ nhằm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ quyền hạn trong 5 năm tới.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu kiểm tra các giống lúa năng suất, chất lượng cao đang được đưa vào sản xuất.
Lãnh đạo huyện Trạm Tấu kiểm tra các giống lúa năng suất, chất lượng cao đang được đưa vào sản xuất.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cũng như tinh thần tự giác của cử tri đã tạo được bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân nên ngày bầu cử 22/5 thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân. 100% cử tri tại 71 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện đã tham gia bỏ phiếu để bầu 3 ĐBQH; 3 đại biểu HĐND tỉnh; 30 đại biểu HĐND huyện và 287 đại biểu HĐND cấp xã.

Qua đánh giá của Ủy ban Bầu cử huyện, các đại biểu được bầu đều đạt chất lượng, cơ cấu, thành phần và trình độ chuyên môn đề ra. Đối với 30 đại biểu trúng cử HĐND cấp huyện: về cơ cấu nữ 11 người, chiếm 36,67%; dân tộc 19 người, chiếm 63,33%; tuổi trẻ 6 người, chiếm 20%.

Về thành phần: chuyên trách công tác Đảng 5 người, chính quyền 5 người; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên 2 người; công an, quân sự 2 người; các thành phần khác 16 người; 24/30 đại biểu có trình độ chuyên môn đại học, dưới đại học 6 người. Đối với 287 trúng cử đại biểu HĐND cấp xã: về cơ cấu nữ 93 người, chiếm 32, 40%; dân tộc 239 người, chiếm 83, 2%; tuổi trẻ 162 người, chiếm 56,4%; ngoài Đảng 47 người, chiếm 16,4 %. Về trình độ chuyên môn: đại học 72 người, dưới đại học 215 người.

Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện cho biết: “Thành công của cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp trên địa bàn huyện Trạm Tấu, trước hết là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản kịp thời về công tác chỉ đạo bầu cử. Các thành viên trong Ủy ban Bầu cử cấp huyện, cấp xã chủ động nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác bầu cử; tập trung giải quyết những khó khăn ngay từ cơ sở để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân”.

Ngay sau khi Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã, Ủy ban Bầu cử huyện đã giao các ngành chức năng bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của HĐND các cấp khóa mới theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trong đó, chú trọng tổ chức thực hiện tốt kỳ họp thứ nhất, HĐND các cấp, phát huy dân chủ bầu chọn những người đủ tiêu chuẩn lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp trực thuộc, thông qua quy chế hoạt động của cả nhiệm kỳ. Đồng thời, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Kết quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 và thành công của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã khẳng định được niềm tin của cử tri đối với các đại biểu - những người xứng đáng được lựa chọn để gửi gắm niềm tin, kỳ vọng, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần đưa Trạm Tấu sớm thoát khỏi huyện nghèo.

Mạnh Cường

Các tin khác
HĐND xã Nghĩa Lợi khóa XXI đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã thành công tốt đẹp thể hiện niềm tin, kỳ vọng của cử tri Nghĩa Lộ đối với các đại biểu mà họ đã lựa chọn.

Quang cảnh Hội nghị

Chiều 18/6, Huyện ủy Trấn Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nữ cử tri trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Yên Bái có 3 nữ trong số 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, đạt 50%; 19 nữ trong tổng số 56 đại biểu HĐND tỉnh, đạt 33,93%; 102 nữ trong tổng số 298 đại biểu HĐND huyện, đạt 34,23%; 1.256 nữ trong tổng số 3.639 đi biểu HĐND xã, chiếm 34,51%.

Các đại biểu Quàng Thị Nguyệt, Hà Ánh Phượng, Triệu Thị Huyền (từ trái qua phải) trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong danh sách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV có 8 đại biểu thế hệ 9X trúng cử. Yên Bái có đại biểu Triệu Thị Huyền - Viên chức Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục