Tin gió mùa đông bắc và dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 11 năm 2016

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/11/2016 | 4:11:21 PM

YênBái - Chiều nay (23/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Chiều tối và đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Cảnh báo: Vào ngày 26, ngày 29 và  ngày 01/12, không khí lạnh liên tục được tăng cường xuống.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường, tối và đêm nay các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa rào và dông rải rác (đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông).

Từ ngày 24/11, các khu vực trong tỉnh trời rét, vùng cao đêm và sáng rét  hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 15oC, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 7 - 9oC.

Khoảng từ ngày 30/11 vùng cao trời rét đậm, rét hại.

Đợt rét này kéo dài đến khoảng ngày 03 – 04/12.

Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 11 năm 2016

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2. Trời chuyển rét và rét (vùng cao đêm và sáng rét hại).

Nhiệt độ cao nhất: 24 – 26oC; Nhiệt độ cao nhất vùng cao: 21 – 23oC

Nhiệt độ thấp nhất: 16 – 18oC; Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 10 – 12oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2. Trời chuyển rét và rét.

Nhiệt độ cao nhất: 24 – 26oC

Nhiệt độ thấp nhất: 17 – 19oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2. Trời chuyển rét và rét.

Nhiệt độ: 19 – 25oC

48 giờ tới: Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, trời rét (vùng cao đêm và sáng rét hại).

TRUNG TÂM KTTV YÊN BÁI

Các tin khác

Ngày 2/7, cả 3 miền trên cả nước đều có nắng, tuy nhiên tính chất nóng ở mỗi khu vực lại khác biệt.

Đồ họa: Thủy Thanh

Toàn tỉnh đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, trưa chiều trời nắng.

Đồ họa Thủy Thanh

Toàn tỉnh có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông (trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh), trưa chiều trời nắng.

Nắng nóng gay gắt kéo dài trong nhiều ngày tới.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
TIN MEDIA