Nhiệt độ Sa Pa giảm còn 8,1 độ C

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/12/2020 | 10:35:22 AM

Đêm về sáng 1/12, không khí lạnh tác động đến Lào Cai đạt ngưỡng cực đại khiến nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất trong đợt rét này.

Nhiệt độ Sa Pa giảm còn 8,1 độ C
Nhiệt độ Sa Pa giảm còn 8,1 độ C

Lúc 7h sáng nay, nhiệt độ quan trắc được tại các khu vực trong tỉnh Lào Cai như khu du lịch Sa Pa chỉ còn 8,1 độ C, trong ngưỡng rét hại; vùng núi Bắc Hà còn 11,5 độ C; các khu vực vùng thấp còn trên 16 độ C.

Thời tiết rét chỉ xuất hiện vào sáng sớm, càng về trưa nhiệt độ càng tăng, độ chênh nhiệt giữa sáng và trưa vào khoảng 7 – 8 độ C.

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho thấy, sau khi đạt ngưỡng cực đại, không khí lạnh đang có chiều hướng suy yếu, thời tiết sẽ ấm dần lên trong 2 ngày mồng 1 và mồng 2/12. Sau đó, tới ngày 3/12, một đợt không khí lạnh mới lại xuất hiện. 

Trong thời gian tới, các đợt không khí lạnh cũng sẽ có xu hướng kéo dài, với cường độ mạnh hơn.

(Theo VOV)

Các tin khác

Ngày 2/7, cả 3 miền trên cả nước đều có nắng, tuy nhiên tính chất nóng ở mỗi khu vực lại khác biệt.

Đồ họa: Thủy Thanh

Toàn tỉnh đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, trưa chiều trời nắng.

Đồ họa Thủy Thanh

Toàn tỉnh có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông (trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh), trưa chiều trời nắng.

Nắng nóng gay gắt kéo dài trong nhiều ngày tới.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
TIN MEDIA