Bắc bộ tiếp tục tăng nhiệt, thời tiết nắng nóng đến hết tháng 2

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/2/2021 | 9:04:09 AM

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, khối không khí lạnh chi phối thời tiết khu vực Bắc bộ đã suy yếu, nền nhiệt tại đây tăng mạnh.

Khu vực Hà Nội ngày hôm nay, 23/2, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 26-28 độ C, thấp nhất về đêm ở mức 20-21 độ C. Người dân cảm giác nắng nóng như mùa Hè.

Trong tuần này, thời tiết khu vực Bắc bộ chưa ghi nhận bất kỳ sự thay đổi nào, nền nhiệt tiếp tục tăng nhẹ vào các ngày sau đó. Trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng, ban ngày nóng. Tuy nhiên, độ ẩm không khí khá cao, từ 80-90%. Hình thái thời tiết này duy trì hết tháng 2.

Theo dự báo, khoảng đêm rạng sáng ngày 3/3, Bắc bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường xuống. Bắc bộ sẽ có mưa, mưa rào rải rác, trời chuyển rét từ ngày 3/3.

Trong khi đó, bão Dujuan đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Nam Philippines đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và khi vào Biển Đông chỉ còn là vùng áp thấp.

(Theo ANTĐ)

Các tin khác

Ngày 2/7, cả 3 miền trên cả nước đều có nắng, tuy nhiên tính chất nóng ở mỗi khu vực lại khác biệt.

Đồ họa: Thủy Thanh

Toàn tỉnh đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, trưa chiều trời nắng.

Đồ họa Thủy Thanh

Toàn tỉnh có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông (trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh), trưa chiều trời nắng.

Nắng nóng gay gắt kéo dài trong nhiều ngày tới.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
TIN MEDIA