Yên Bái: Rộn rã công trường tháng Tư

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/4/2020 | 10:17:26 AM

YênBái - Với tinh thần vừa chống dịch COVID-19 vừa duy trì sản xuất, hơn 2.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp tình hình thực tế, thi đua chào mừng dịp Lễ 30/4- 1/5, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.




Các hạng mục quan trọng vượt lũ như hai bệ của trụ chính T1, T2 của công trình cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đến nay đã hoàn thành.
Văn Tuấn – Hoài Văn

Tags Yên Bái rộn rã công trường tháng Tư cầu Cổ Phúc huyện Trấn Yên

Các tin khác
Cao tốc Nội Bài - Lào Cai được cảnh sát khuyến cáo người dân lựa chọn để tới Điện Biên nhằm tránh ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông nhận định trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhu cầu di chuyển, vận tải sẽ tăng cao trên quốc lộ 6, quốc lộ 279... Do vậy, cơ quan này khuyến cáo một số tuyến tránh.

Kinh phí ước tính để tổ chức bắn pháo hoa là hơn 9,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn 4.200 quả pháo hoa tầm cao và 630 giàn pháo hoa tầm thấp với thời gian 15 phút, từ 21h - 21h15 ngày 10/10.

Liên hoan diễn ra đến ngày 26/4 tại Điện Biên.

Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách chủ đề “Điện Biên – Vang mãi bản hùng ca” có sự tham gia của 42 đoàn với gần 1.200 cán bộ thư viện trên cả nước.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương lên Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn.

Sáng 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục